Tiếng Việt | English

30/09/2022 - 13:53

Cử tri Kiến Tường kiến nghị nhiều về đất đai, thiếu vật tư y tế  

Sáng 30/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An (đơn vị bầu cử số 3) gồm ông Hoàng Văn Liên và bà Lê Thị Song An có cuộc tiếp xúc với cử tri phường 2, thị xã Kiến Tường, trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu Hoàng Văn Liên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thông tin một số vấn đề cử tri quan tâm

Thay mặt đoàn, đại biểu Lê Thị Song An – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến 7 dự án Luật, các vấn đề KT - XH, ngân sách Nhà nước; thực hiện hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri rất quan tâm tình trạng thiếu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện và các trung tâm y tế, nhất là thiếu thuốc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cử tri phường 2 kiến nghị với Quốc hội

Liên quan lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị xem xét lại mức giá đền bù giải phóng mặt bằng để cân đối giữa các khu vực; công khai rõ các quy hoạch về đất đai cho người dân biết và xóa các quy hoạch không thực hiện, kéo dài; điều chỉnh quy định về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư.

Cử tri cho rằng, mức lương của cán bộ, công chức hiện nay còn thấp, chưa bảo đảm nhu cầu cuộc sống trong tình hình vật giá không ngừng tăng. Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét sớm điều chỉnh mức lương để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị Trung ương sớm bố trí vốn nâng cấp Quốc lộ 62; quan tâm việc phát triển kinh tế vùng, trong đó có vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh; hỗ trợ, tạo điều kiện nhiều hơn cho kinh tế tập thể phát triển.

Theo cử tri, cần xem xét lại công tác cải cách giáo dục, nên có lộ trình phù hợp gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên. Cử tri đề nghị tăng nặng mức hình phạt đối với tội phạm tham nhũng, xâm hại tình dục,...

Lãnh đạo địa phương và đại diện các ngành chức năng có liên quan tham gia giải trình, làm rõ những vấn đề cử tri nêu ra. Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương được đại biểu Quốc hội ghi nhận để trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vận động tặng thị xã Kiến Tường 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng do Agribank chi nhánh tỉnh Long An tài trợ./.

Đại biếu Hoàng Văn Liên (bìa phải) và đại biểu Lê Thị song An (bìa trái) trao bảng tượng trưng tặng căn nhà tình nghĩa

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết