Tiếng Việt | English

05/05/2022 - 16:31

Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị số 3 tiếp xúc cử tri xã Bình Hiệp

Chiều 05/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An có cuộc tiếp xúc với hơn 100 cử tri xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3 gồm ông Hoàng Văn Liên và bà Lê Thị Song An tiếp xúc cử tri xã Bình Hiệp

Thay mặt đoàn, đại biểu Lê Thị Song An – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri dự nội dung Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật, các vấn đề KT - XH, ngân sách nhà nước,...

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri kiến nghị sớm nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 62, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT - XH khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh, trong đó có kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Cử tri đề nghị các ngành chức năng quan tâm nạo vét hệ thống kênh, rạch, tiêu diệt lục bình, vừa tránh gây ô nhiễm nguồn nước, vừa tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản. Theo cử tri, cần nâng mức trợ cấp cho gia đình thờ cúng liệt sĩ, chế độ cho thương binh, liệt sĩ.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải, nước thải chăn nuôi; tình trạng xây dựng nhà nuôi yến tràn lan, trái phép; giá vật tư nông nghiệp, hàng hóa nhu yếu phẩm tăng cao trong khi thu nhập của công nhân, lao động không tăng,...

Cử tri Bình Hiệp kiến nghị với đại biểu Quốc hội

Lãnh đạo địa phương và đại diện các ngành chức năng có liên quan tham gia giải trình, làm rõ những vấn đề cử tri nêu ra. Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương được đại biểu Quốc hội ghi nhận để trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết