Tiếng Việt | English

18/08/2023 - 12:46

Đại hội bầu Ban chấp Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 45 ủy viên  

Sáng 18/8, Đại hội Công đoàn (CĐ) tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của giai cấp Công nhân, người lao động (NLĐ) và tổ chức CĐ tỉnh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Thái Thu Xương phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội có sự tham dự của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam - Thái Thu Xương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và 385 đại biểu chính thức được triệu tập đại diện cho trên 280.000 cán bộ, đoàn viên (ĐV), công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Thái Thu Xương (thứ 2, phải qua) tặng hoa chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, các cấp CĐ phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều giải pháp mới, thiết thực, tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản 11/11 chỉ tiêu và các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội X CĐ tỉnh đề ra.

Nhiệm kỳ qua, CĐ tỉnh kết nạp mới 152.606/50.000 ĐV, đạt 305,21%, tăng 53.753 ĐV so với đầu nhiệm kỳ; vận động đóng góp Quỹ Tấm Lòng Vàng trên 20,1 tỉ đồng (chỉ tiêu Nghị quyết là 10 tỉ đồng); xây 317 Mái ấm CĐ (chỉ tiêu Nghị quyết là 250 căn);…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo đại hội

Hoạt động CĐ từng bước tập trung hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực lợi ích ĐV, NLĐ. Tổ chức CĐ không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của NLĐ, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với NLĐ. Vai trò, vị thế của tổ chức CĐ tỉnh ngày càng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, có khoảng 385.000 lượt ĐV, NLĐ được chăm lo, hỗ trợ với kinh phí gần 500 tỉ đồng.

Đặc biệt, thời gian dịch Covid-19 bùng phát, ĐV, NLĐ được quan tâm, chăm lo với tổng số tiền 180 tỉ đồng (trong đó có trên 140 tỉ đồng được chi từ nguồn tài chính Công đoàn).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải trao tặng đại hội bức trướng với dòng chữ “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Từ cuối năm 2022 đến nay, toàn tỉnh có 6.623 ĐV, NLĐ bị mất việc, giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động được hỗ trợ với tổng số tiền trên 6,2 tỉ đồng, trong đó có 2.813 ĐV, NLĐ được hỗ trợ với số tiền trên 2,2 tỉ đồng từ nguồn quỹ vận động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách bầu Ban Chấp hành 

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Thái Thu Xương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của CĐ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023. Bà chỉ đạo, đại hội cần tập trung thảo luận một số nội dung trung tâm: Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và NLĐ; coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐV và NLĐ; nêu cao vai trò chủ động, nòng cốt của CĐ trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong ĐV và NLĐ tăng cường đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ, tập trung ưu tiên nhiệm vụ phát triển ĐV thành lập CĐ cơ sở;…

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của CĐ tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Công tác CĐ và phong trào CNVCLĐ đạt kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐV, NLĐ. Tổ chức CĐ ngày càng được củng cố và phát triển; chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ từng bước được nâng cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Nguyễn Thanh Hải chỉ đạo, đại hội cần tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới: Quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của ĐV, NLĐ và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ĐV, NLĐ, coi đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo NLĐ tự nguyện tham gia CĐ, luôn ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức CĐ; Các cấp CĐ cần tập trung nguồn lực, đổi mới hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ gắn với các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội của nhà nước; CĐ cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới đặt ra, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với ĐV, NLĐ; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của lực lượng ĐV, NLĐ;...

Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ và lựa chọn những người xứng đáng để bầu vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành mới với sinh lực mới phải đoàn kết, thống nhất, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XI, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Nguyễn Thanh Hải trao tặng Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XI bức trướng với dòng chữ “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Đại hội bầu uỷ viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 45 ủy viên. Chiều nay, đại hội tiếp tục phiên làm việc thứ 3./.

An Nhiên – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết