Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I: Nền tảng đưa tỉnh bước vào thời kỳ phát triển đột phá và bền vững
Sáng nay 09/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính khai mạc tại tại Hội trường A, Tỉnh ủy Tây Ninh cơ sở 2. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất. Dự Đại hội có 447 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 94.000 đảng viên trong toàn tỉnh.
Đại biểu dự phiên khai mạc
Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Văn Quyết khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện mang tính lịch sử, kết tinh của tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết phát biểu khai mạc Đại hội
Phát huy tinh thần “Trung dũng, kiên cường”, kỳ Đại hội sẽ là nền tảng cho tỉnh bước vào thời kỳ phát triển đột phá và bền vững, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết khẳng định Đại hội sẽ là nền tảng cho tỉnh bước vào thời kỳ phát triển đột phá và bền vững
“Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Toàn thể Đảng bộ và Nhân dân Tây Ninh đã và đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin vào Đại hội. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm và ý thức là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, các đại biểu sẽ tập trung tinh thần, trí tuệ, làm việc khẩn trương, nghiêm túc để có những đóng góp thiết thực vào sự thành công của Đại hội” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh.
Đoàn Chủ tịch Đại hội
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định thành tựu nổi bật, toàn diện của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự đổi mới, vươn lên mạnh mẽ của tỉnh, đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương năng động, giàu tiềm năng phát triển trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước; tạo nguồn cổ vũ, động viên to lớn, hun đúc niềm tin, khát vọng và sức mạnh tinh thần của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để Tây Ninh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong giai đoạn mới.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội
Báo cáo trước Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, từ sự đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả rất tích cực với 33/40 chỉ tiêu Nghị quyết đạt và vượt; nhiều lĩnh vực bứt phá, khẳng định quyết tâm chính trị và tạo nền tảng, sức bật để tỉnh phát triển.
Đại biểu dự Đại hội
Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2025 của tỉnh sau hợp nhất ước đạt 6,73%/năm; quy mô kinh tế đến năm 2025 ước đạt gần 352.000 tỉ đồng, xếp vị trí thứ 10 cả nước. Công nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,28%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 118,25 triệu đồng, tăng 56,8% so với năm 2020,…
Kinh tế - xã hội của tỉnh với nhiều điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025
Bên cạnh đó, tỉnh được bình chọn trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn cả nước năm 2024, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, các tập đoàn đa quốc gia; dịch vụ du lịch phát triển mạnh mẽ, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu của cả nước.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hải báo cáo kết quả phiên trù bị trước Đại hội
Kế thừa thành quả nhiệm kỳ trước, dự thảo Nghị quyết Đại hội lần này, tỉnh Tây Ninh dự kiến đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, cùng 4 nhóm giải pháp chính. Đặc biệt, tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư 3 trục động lực và 6 công trình trọng điểm, như đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; Đường tỉnh 827E; đường Vành đai 4 TP.HCM,… Đây đều là những dự án được kỳ vọng tạo ra sức bật mới, mở ra dư địa phát triển giúp tỉnh Tây Ninh nói riêng và khu vực nói chung bứt phá vươn lên trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 trước Đại hội
Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong đó nêu rõ các biện pháp khắc phục hạn chế, khẳng định sẽ giữ vững đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò nêu gương, tăng cường đối thoại, tạo đồng thuận. Đồng thời, đổi mới tư duy lãnh đạo, xác định trọng tâm, đột phá và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025–2030.
Đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội
Ngoài ra, Đại hội đã nghe các tham luận tiêu biểu về phát triển kinh tế tư nhân, huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng, cải cách pháp luật, đổi mới chuyển đổi số; công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Chiều nay, Đại hội tiếp tục thảo luận tổ để đóng góp nội dung các văn kiện trình Đại hội và đóng góp cho văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.
Kiên Định – Huỳnh Phong
- Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh làm việc với đại diện 7 Tổ thảo luận (09/10)
- Nhiều ý kiến tâm huyết góp phần hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (09/10)
- Chương trình ngày làm việc thứ ba, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (09/10)
- Bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới: Bảo đảm chất lượng, tính kế thừa và liên tục (09/10)
- Tập trung trí tuệ, chung sức xây dựng Tây Ninh phát triển hài hòa giữa các vùng, lĩnh vực (09/10)
- Đặt niềm tin vào kỳ Đại hội lịch sử (09/10)
- Xây dựng xã Cần Giuộc trở thành đô thị cửa ngõ kết nối TP.HCM (*) (09/10)

