Tiếng Việt | English

27/11/2025 - 08:36

Trung tâm Phát triển quỹ đất làm việc với các địa phương về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Chiều 26/11, tại UBND phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi làm việc với phường Ninh Thạnh, xã Châu Thành và xã Ninh Điền nhằm trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lý quỹ đất. Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nguyễn Minh Hùng chủ trì; cùng dự có lãnh đạo Đảng uỷ, UBND các địa phương và cán bộ phòng chuyên môn.

Đại biểu tham dự buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất (Chi nhánh) khu vực Hòa Thành báo cáo tiến độ các dự án đang thực hiện tại phường Ninh Thạnh.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 784C (Bàu Năng – Bàu Cóp), tổng diện tích thu hồi hơn 3,6 ha với 347 trường hợp bị ảnh hưởng. Đơn vị đã lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường của 346 trường hợp, trong đó 51,15% đồng ý. Do tỷ lệ không đồng thuận còn cao, Hội đồng thẩm định giá đất phường Ninh Thạnh thống nhất điều chỉnh lại giá đất cụ thể. Đơn vị đang chờ phương án giá đất để hoàn chỉnh hồ sơ.

Đối với dự án đường Trường Chinh (đoạn Đường tỉnh 781 – đường 30.4), có 155 trường hợp ảnh hưởng, hiện 130 hộ đồng ý với dự thảo phương án. Các trường hợp chưa đồng thuận đã được đối thoại và phúc tra. Tuy nhiên, 18 trường hợp dự kiến bố trí tái định cư chưa thể lập phương án do khu tái định cư phường Ninh Thạnh chưa có giá đất cụ thể.

Đối với dự án Trường Hòa – Chà Là, Chi nhánh đã chi trả 186 trường hợp và bàn giao 100% mặt bằng. Riêng hạng mục di dời hệ thống cấp nước sinh hoạt đang chờ thẩm định. Với dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5, đơn vị đã họp dân công bố chủ trương đầu tư, ban hành thông báo thu hồi đất và đang lên kế hoạch khảo sát, kiểm đếm.

Đại diện chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất các khu vực báo cáo tình hình

Chi nhánh báo cáo tiến độ dự án Khu đô thị mới phường Ninh Thạnh với diện tích gần 50ha, đến nay, đã chi trả cho 143/168 trường hợp. Khó khăn lớn nhất là chủ đầu tư chưa chuyển đủ nguồn vốn bồi thường còn lại và một số hộ chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Đơn vị đề nghị nhà đầu tư sớm bố trí kinh phí và địa phương tiếp tục vận động các hộ dân.

Tại dự án đường Trường Chinh do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Tân Ninh thực hiện trên địa bàn hai phường, còn 21 hộ chưa nhận tiền bồi thường và một số trường hợp phải thu hồi tiền bồi thường sai. Đơn vị kiến nghị phường sớm ban hành quyết định điều chỉnh phương án để tiếp tục chi trả.

Đối với các dự án chuẩn bị triển khai như nâng cấp đường Bời Lời, đường số 28 Điện Biên Phủ, Chi nhánh đề nghị phường Ninh Thạnh sớm tổ chức họp dân thông qua chủ trương.

Tại xã Ninh Điền, dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 đã kiểm kê xong 96 trường hợp và đang chờ địa phương xác định giá đất. Một số hộ yêu cầu điều chỉnh tuyến kênh, trong khi giá đất cụ thể chưa được ban hành, ảnh hưởng đến tiến độ lập phương án bồi thường.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Điền nêu ý kiến 

Đối với dự án xây dựng Cửa khẩu chính Phước Tân, mới chi trả 9/17 trường hợp. Một số hồ sơ gặp vướng mắc như không liên lạc được chủ sử dụng đất, tranh chấp hoặc không đồng ý giá bồi thường. Chi nhánh đề nghị UBND xã phối hợp UBMTTQ Việt Nam vận động các hộ.

Đại diện các địa phương cũng nêu nhiều ý kiến tại buổi làm việc. Trên cơ sở đó, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng phòng chuyên môn đã giải trình từng nội dung, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, hướng xử lý cho từng nhóm khó khăn; ghi nhận những kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo cấp trên xem xét.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Hùng ghi nhận sự phối hợp giữa các địa phương và Trung tâm trong thời gian qua. Ông cũng lưu ý tiến độ giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đề nghị các Chi nhánh khu vực rà soát toàn bộ dự án trên địa bàn, khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, tái định cư; trước mắt tập trung điều chỉnh phương án giá cho phù hợp.

Ông yêu cầu công tác tuyên truyền và thu hồi đất phải triển khai song song, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước, trên tinh thần đúng quy định pháp luật, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trong thời gian tới./.

Thảo Minh - Vũ Tuấn

Chia sẻ bài viết