Tiếng Việt | English

17/10/2022 - 10:51

Đêm nay trao giải Quả bóng Vàng 2022

Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2022 diễn ra ở Paris (Pháp) vào 1h30 rạng sáng mai (18/10) theo giờ Việt Nam.

Năm nay là lần thứ 66 France Football tổ chức lễ trao Quả Bóng Vàng. Năm nay, tạp chí của Pháp thay thế một số tiêu chí mới cho cuộc đua danh giá. Theo đó, 2022 là năm đầu tiên Quả Bóng Vàng được trao dựa trên thành tích theo mùa giải gần nhất - mùa 2021-2022, chứ không phải năm dương lịch.


Benzema là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả Bóng Vàng nam 2022. (Ảnh: Reuters). 

Một thay đổi khác của Quả Bóng Vàng 2022 là chỉ các đại diện của các nền bóng đá nằm trong top 100 trên bảng thứ bậc FIFA, và top 50 đội tuyển quốc gia nữ, được tham gia bầu chọn. Tiêu chí bầu chọn dựa theo thành tích cá nhân, thành tích của tập thể và cuối cùng là điểm fair-play của cầu thủ.

Theo danh sách được công bố vào tháng 8, tranh cãi lớn nhất là việc Messi lần đầu vắng mặt trong 30 đề cử Quả Bóng Vàng từ năm 2005. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo vẫn được đề cử năm nay, dù có thành tích tập thể không ấn tượng với MU. 

Ứng viên nặng ký nhất đoạt Quả Bóng Vàng trong buổi lễ tại Paris hôm nay là Benzema. Anh ghi 44 bàn và 15 kiến tạo trên mọi đấu trường, góp công lớp giúp Real đoạt cú ăn ba gồm Siêu Cup Tây Ban Nha, La Liga và Cúp C1 châu Âu mùa trước. 

Có 4 hạng mục giải thưởng được trao ở lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2022 gồm: Quả Bóng Vàng nam, Quả Bóng Vàng nữ, Cầu thủ trẻ hay nhất năm (Kopa Trophy) và Thủ môn hay nhất (Yashin Trophy)./. 

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết