Tiếng Việt | English

06/10/2018 - 21:19

Đoàn đại biểu tỉnh Long An viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được diễn ra trọng thể, đồng loạt tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội và tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Chiều 06/10, đoàn đại biểu tỉnh Long An do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm làm Trưởng đoàn đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tỉnh Long An dâng hương kính viếng tại Hội trường Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh

Trong niềm tiếc thương vô hạn, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, người lãnh đạo đức độ, mẫu mực, tài năng, kiên trung của Đảng. Cả cuộc đời đồng chí Đỗ Mười đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì hòa bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn dành 1 phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Ghi vào sổ tang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm viết: “Vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An bày tỏ lòng biết ơn với những công lao, đóng góp, công hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Noi gương đồng chí, chúng tôi quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, đóng góp vào sự phát triển chung, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xin gửi tới gia quyến đồng chí Đỗ Mười lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm ghi sổ tang

Sau lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười được tổ chức vào 9 giờ ngày 07/10/2018, tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; lễ an táng vào lúc 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết