Tiếng Việt | English

20/10/2022 - 14:04

Đoàn khảo sát Trung ương khảo sát việc xây dựng đội ngũ trí thức tại Tân An  

Sáng 20/10, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Vương Duy Biên, thành viên Ban Chỉ đạo - Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết Nghị quyết 27-NQ/TW, làm trưởng đoàn đến khảo sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (Nghị quyết số 27) trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An.

Dự cuộc khảo sát có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Long An - Hoàng Đình Cán, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Huỳnh Văn Thanh. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Thành uỷ Tân An – Lê Công Đỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Lê Thị Khuyên.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Vương Duy Biên phát biểu tại cuộc khảo sát

Trong 15 năm qua, đội ngũ trí thức của Tân An phát triển nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Thành phố có 1.355 CBCCVC, trong đó, có gần 1.200 người có trình độ thạc sĩ, đại học.

Đại biểu dự cuộc khảo sát tại TP.Tân An

Đội ngũ trí thức kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Nhiều trí thức học tập, vận dụng có hiệu quả tri thức và kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, cùng chính quyền địa phương tích cực tham gia vào công tác xoá đói, giảm nghèo bền vững.

Đặc biệt, trong lộ trình đi lên đô thị loại I, TP.Tân An quan tâm đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đội ngũ trí thức. Hàng năm, thành phố xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Thành ủy xây dựng chương trình hành động về đào tạo đội ngũ cán bộ giai đoạn 2010 - 2015 (là 1 trong 3 Chương trình đột phá của thành phố) và Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ CNCCVC TP.Tân An giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030”.

TP.Tân An tặng hoa, quà cho các đại biểu nữ dự cuộc khảo sát nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Vương Duy Biên ghi nhận và đánh giá cao việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27 trên địa bàn TP.Tân An. Điều đó được minh chứng bằng kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực. Những ý kiến trao đổi, chia sẻ của TP.Tân An được đúc rút trong thực tiễn sẽ là kinh nghiệm quý giúp đoàn khảo sát, tổ biên tập tiếp thu, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Thành uỷ Tân An tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng đến các đại biểu nữ dự cuộc làm việc./.

Thanh Nga - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết