Tiếng Việt | English

25/11/2020 - 08:18

Gần 5.300 tỉ đồng mở đường ven biển từ miền Tây đi TP.HCM

Đường ven biển nối tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An đi TP.HCM tổng kinh phí hơn 5.300 tỉ đồng, sẽ hoàn thành sau 5 năm tới.

Dự án đường ven biển 

Ngày 24/11, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Tiền Giang-Trần Văn Bon thông tin, Trung ương vừa phê duyệt chủ trương mở đường ven biển nối các tỉnh miền Tây đi TP HCM.

Dự án có điểm đầu từ cầu Bình Thới 1 (huyện Bình Đại, Bến Tre), đi dọc ven biển, song song với Quốc lộ 1, sau đó giao với Quốc lộ 50 tại Gò Công Tây (Tiền Giang), tiếp tục đến điểm cuối giao với cầu Mỹ Lợi (Gò Công Tây, Tiền Giang) qua Long An đi TP.HCM. Dự án chia làm hai giai đoạn với khoảng 90ha đất sẽ được giải phóng mặt bằng, hoàn thành từ 2021 - 2025.

Đường ven biển trong tương lai
Khi tuyến đường này hoàn thành, các phương tiện sẽ dễ dàng di chuyển từ phía Trà Vinh đi qua Bến Tre, Tiền Giang về Long An đi TP.HCM, rút ngắn khoảng cách hàng chục km, góp phần chia tải, giảm ùn tắc, tai nạn cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 50.

Ngoài ra, dự án đường trục động lực nối Tiền Giang – Long An – TP.HCM cũng vừa được phê duyệt, hoàn thành trong giai đoạn 2021 -2025, sẽ tạo kết nối vùng và động lực để các địa phương phát triển./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết