Tiếng Việt | English

31/07/2019 - 05:34

Hai huấn luyện viên bóng đá bãi biển bị cấm hành nghề vì dàn xếp tỷ số

Huấn luyện viên đội bóng đá bãi biển Khánh Hoà và Đà Nẵng cùng bị cấm làm nhiệm vụ ở tất cả các giải đấu VFF tổ chức do hành vi dàn xếp tỷ số ở giải bóng đá bãi biển Vô địch quốc gia.

Trận chung kết giữa Đà Nẵng và Khánh Hòa. (Nguồn: sggp)
Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra án phạt 6 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức trong 24 tháng đối với ông Lê Văn Tú, huấn luyện viên trưởng đội bóng đá bãi biển Khánh Hòa. 

Ông Tú có hành vi lôi kéo ông Mai Văn Đức, huấn luyện viên trưởng đội bóng đá bãi biển Đà Nẵng dàn xếp tỷ số trận đấu nhằm chuộc lợi cho đôi bên. 

Liên quan tới vụ việc, ông Đức cũng bị phạt 4 triệu đồng và bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức trong 18 tháng.

Huấn luyện viên Đà Nẵng mắc lỗi không báo cáo Ban Tổ chức giải về hành vi lôi kéo dàn xếp trận đấu của ông Tú.

Trước khi Ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt, chuyện dàn xếp tỷ số tại giải bóng đá bãi biển Vô địch quốc gia - Cúp VietFootball 2019 nổi lên từ ngày 24/7 khi một đoạn băng ghi âm được cho là cuộc nói chuyện 'thương lượng' giữa huấn luyện viên Tú và Đức. 

Ông Lê Văn Tú muốn ông Mai Văn Đức cùng để cho các cầu thủ thi đấu theo "kịch bản" nhằm đôi bên có lợi. Tuy nhiên, ông Đức đã từ chối. 

Tại giải bóng đá bãi biển Vô địch quốc gia-Cúp VietFootball 2019, Khánh Hòa giành chức vô địch sau chiến thắng 3-2 trước Đà Nẵng ở loạt sút luân lưu (hòa 4-4 ở các hiệp chính và phụ). 

Trong lễ trao giải, đội bóng đá bãi biển Đà Nẵng đã quyết định không lên nhận giải, để lại một "vết gợn" lớn tại giải đấu cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, ở án phạt mới đưa ra, cầu thủ Nguyễn Bảo Chung đội Khánh Hòa bị phạt 2,5 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp tại các giải bóng đá quốc gia do có hành vi thiếu văn hóa với trọng tài./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết