Tiếng Việt | English

29/09/2016 - 10:29

Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Trụ giúp 19 trường hợp “Vượt qua hiểm nghèo”

Ngày 28/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2016-2021). Ông Nguyễn Văn Còn được bầu làm Chủ tịch Hội.


Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Trụ nhiệm kỳ 2016-2021

Nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ huyện vận động 22.463 phần quà, với tổng số tiền gần 6 tỉ đồng tặng các hộ nghèo, cận nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Với khẩu hiệu "Nhà nhà làm việc thiện, người người làm việc thiện", các cấp Hội vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện cứu trợ đột xuất và thường xuyên gồm: 25 xe lăn, xe lắc tay, 39 suất học bổng; phối hợp thực hiện chương trình "Vượt qua hiểm nghèo" giúp 19 trường hợp với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng,...

Thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", "Lá lành đùm lá rách", các cấp Hội bảo trợ 55 địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh với tổng trị giá 79 triệu đồng; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động hỗ trợ sửa chữa 13 căn nhà, xây dựng 84 căn nhà và thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương với số tiền gần 2,5 tỉ đồng,...

Nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng các cấp như: Cờ thi đua cơ sở của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; bằng khen của Trung ương hội, bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh; giấy khen của UBND huyện Tân Trụ.

Đại hội bầu 22 người vào Ban Chấp hành, 6 thành viên vào Ban Thường vụ Hội khóa mới./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết