Tiếng Việt | English

04/10/2018 - 15:10

Hội Nông dân các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ thể trong phát triển nông nghiệp

Sau 2 ngày diễn ra, Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ĐHĐB HND) tỉnh Long An lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023) kết thúc thành công vào chiều 03/10/2018. Ông Phạm Chí Tâm tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HND Việt Nam tỉnh. Ông dành cho phóng viên (PV) Báo Long An cuộc trao đổi về một số nhiệm vụ trọng tâm, chương trình đột phá cần tập trung triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ.

► PV: Xin chúc mừng ông tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HND Việt Nam tỉnh. Ông có thể đánh giá khái quát về kết quả ĐHĐB HND tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023?

Ông Phạm Chí Tâm: Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, ĐHĐB HND tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023) hoàn thành các nội dung chương trình ĐH đề ra. Các văn kiện trình ĐH được chuẩn bị chặt chẽ, là sản phẩm trí tuệ, ý chí của cán bộ, đảng viên, hội viên, ND trong tỉnh.

Thành công của ĐH bắt nguồn từ sự thành công của ĐH cấp cơ sở. 288 ĐB chính thức về dự ĐH là những cán bộ, hội viên, ND ưu tú, được bầu chọn từ cơ sở; thể hiện tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ trong thảo luận, đóng góp xây dựng Nghị quyết ĐH bảo đảm chất lượng và có tính khả thi cao. Đặc biệt, các văn kiện được thông qua tại ĐH thể hiện sự thống nhất cao về quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ; là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, ND trong tỉnh.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023)

Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023)

ĐHĐB HND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 bầu Ban Chấp hành gồm 36 thành viên, 14 đại biểu chính thức dự ĐHĐB HND toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023). Đây là những cá nhân tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín cao; có khả năng tiếp thu, đóng góp vào các nội dung văn kiện của ĐH, nhất là tuyên truyền và tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐH.

► PV:Những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Ban Chấp hành HND tỉnh khóa IX cần tập trung triển khai, thực hiện trong 5 năm tới là gì, thưa ông?

Ông Phạm Chí Tâm: Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2018-2023, HND tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của các cấp HND trong tỉnh, tập trung cho cơ sở, khắc phục các biểu hiện hình thức, hành chính, thành tích; nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào ND, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thông qua việc thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH của tỉnh.

Đặc biệt, nhằm phát huy vai trò nòng cốt, chủ thể của hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, ĐH lần này đề ra 2 chương trình đột phá: Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội; Vận động ND chuyển đổi phương thức sản xuất bằng mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã theo chương trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đối với Chương trình đột phá Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội, HND tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, lề lối làm việc sát cơ sở và hội viên; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ số lượng, có chất lượng, đạt chuẩn theo quy định; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội, công tác đối ngoại và cập nhật bổ sung kiến thức mới về chính trị, thời sự, KT-XH cho cán bộ hội và hội viên nòng cốt; duy trì nề nếp sinh hoạt ban chấp hành các cấp bảo đảm quy định điều lệ hội và phấn đấu có trên 80% hội viên tham gia sinh hoạt định kỳ,...

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết

Đối với Chương trình đột phá Vận động ND chuyển đổi phương thức sản xuất bằng mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã theo chương trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, HND tỉnh chú trọng phát động hội viên, ND tích cực tham gia phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tuyên truyền sâu, rộng các tiêu chuẩn danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp để ND chủ động đăng ký và tích cực tham gia phong trào; đồng thời, tổ chức bình xét dân chủ, công khai và công nhận, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào, bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp hàng năm của tỉnh. Qua đó, giúp hội tiếp tục giữ vững nòng cốt xây dựng các tổ kinh tế hợp tác, hợp tác xã, góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản hàng hóa.

Song song đó, HND tỉnh tập trung triển khai, thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể được xác định tại ĐH: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của hội cho trên 95% cán bộ, hội viên, ND; cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hội viên đạt 98% so với hộ nông nghiệp toàn tỉnh; trên 80% hộ hội viên, ND đăng ký, trong đó qua bình xét có trên 50% hộ đạt danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp hàng năm; nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND 2 cấp (tỉnh, huyện) đạt 40 tỉ đồng, trong đó 100% huyện, thị xã, thành phố có quỹ cấp huyện đạt từ 1 tỉ đồng/huyện,...

► PV:Xin ông cho biết, những việc cần làm ngay sau ĐH?

Ông Phạm Chí Tâm: HND tỉnh sớm tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết ĐH; tuyên truyền sâu, rộng đến cán bộ, hội viên, ND về kết quả ĐH; khẩn trương xây dựng, triển khai 2 chương trình đột phá, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết sớm đi vào thực tiễn.

Dịp này, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, ND trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐB HND tỉnh lần thứ IX. Từ đó, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020).

► PV:Xin cảm ơn ông!

Trung Kiên - Văn Bằng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết