Tiếng Việt | English

09/01/2017 - 16:19

Họp mặt Chợ Lớn-Trung Huyện lần thứ 31: Đầm ấm, nghĩa tình

Ngày 9/1, Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức họp mặt truyền thống Chợ Lớn - Trung Huyện, Chi đội 15 - Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh lần thứ 31.


Trưởng ban Liên lạc Chợ Lớn-Trung Huyện-Huỳnh Ngọc Diệp (bìa trái) và Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc-Nguyễn Văn Thiệp trao cờ truyền thống cho lãnh đạo Cần Đước-đơn vị tổ chức họp mặt lần thứ 32

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Đỗ Hữu Lâm; Chủ tịch UBND tỉnh-Trần Văn Cần; lãnh đạo các quận 5, 6, 8, 10, 11, Bình Tân, huyện Bình Chánh (TP.HCM) và các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức (tỉnh Long An); các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Long An, lãnh đạo huyện Cần Giuộc; các đồng chí lão thành cách mạng, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh, đoàn viên, thanh niên và các mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong không khí thân tình của buổi họp mặt, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc-Nguyễn Văn Thiệp ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân Cần Giuộc đối với Chợ Lớn-Trung Huyện cũ. Ông thông tin khái quát tình hình KT-XH của huyện, trong đó, có sự liên kết, hỗ trợ của các địa phương giáp ranh TP.HCM, trong khối Chợ Lớn-Trung Huyện.


Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc-Nguyễn Văn Thiệp tặng hoa, quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Trưởng ban Liên lạc Chợ Lớn-Trung Huyện-Huỳnh Ngọc Diệp ôn lại những chiến công oanh liệt của quân và dân Chợ Lớn-Trung Huyện năm xưa. Trải qua 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, vùng đất Chợ Lớn-Trung Huyện đều là địa bàn chiến lược, cầu nối giữa miền Đông với miền Tây Nam bộ, chỗ dựa vững chắc cho lực lượng vũ trang của ta tiến vào Sài Gòn. Chính tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa quân và dân, giữa các địa phương thuộc Chợ Lớn-Trung Huyện đã trở thành sức mạnh làm nên những chiến công vang dội, góp phần cho thắng lợi vĩ đại mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bằng sự nỗ lực phấn đấu của mình, hầu hết các quận, huyện của Chợ Lớn-Trung Huyện năm xưa đều vượt qua khó khăn, có sự phát triển vượt bậc, với tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Phát huy truyền thống đoàn kết, các quận, huyện có điều kiện thuận lợi hơn đã tích cực hỗ trợ những đơn vị còn khó khăn trên nhiều lĩnh vực. Nhờ đó, sự gắn bó giữa Long An và TP.HCM nói chung và các quận, huyện thuộc Chợ Lớn - Trung Huyện năm xưa nói riêng tiếp tục được duy trì và phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Đỗ Hữu Lâm đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ và chia sẻ từ các đơn vị thuộc TP.HCM dành cho Long An thời gian qua. Đồng thời, ông mong muốn trong thời gian tới, TP.HCM và Long An tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết, hợp tác chặt chẽ và toàn diện hơn nữa, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển chung của vùng. Sự hợp tác đó cần mang tính chiến lược lâu dài, với mức độ ngày càng tăng cao, qua đó, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xứng đáng với danh hiệu thành phố mang tên Bác và quê hương Long An trung dũng, kiên cường.

Kết thúc buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo huyện Cần Giuộc, Bí thư Huyện ủy-Nguyễn Văn Thiệp trao Cờ truyền thống Chợ Lớn-Trung Huyện cho lãnh đạo huyện Cần Đước, tỉnh Long An-đơn vị đăng cai tổ chức họp mặt lần thứ 32 năm 2018./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết