Tiếng Việt | English

08/10/2020 - 19:36

Họp mặt doanh nhân tỉnh Long An

Ngày 08/10, Long An tổ chức họp mặt doanh nhân tỉnh nhằm chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Dự họp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Long An đã phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 tỉnh Long An đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt khoảng 9,11%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng định hướng phát triển công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp (cơ cấu kinh tế 3 khu vực I, II, III năm 2020 lần lượt là 15,3% - 52,1% - 32,6%). GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 77 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt, vượt kế hoạch, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm đạt 12,8%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần ghi nhận, tri ân những đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh

Đến nay, toàn tỉnh hiện có gần 12.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập với số vốn đăng ký khoảng 330.000 tỉ đồng; khoảng 2.000 dự án đầu tư trong nước được cấp phép với số vốn gần 235.000 tỉ đồng và khoảng 1.080 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn khoảng 6,55 tỉ USD. Ngoài ra, hiện nay trên toàn tỉnh có 16/32 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 87,6% và có 22/62 cụm công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 77,6%.

Bên cạnh đó, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại nhân dân; bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 13/10 là một cột mốc quan trọng đối với mỗi doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Đến nay, sau 16 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và sau 9 năm Nghị quyết 09-NQ-TW “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” được thực hiện, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã ngày càng lớn mạnh, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước.

Khen thưởng các doanh nghiệp

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2020, thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đánh giá cao vai trò, ghi nhận, tri ân tất cả các doanh nhân, doanh nghiệp luôn đồng hành, hỗ trợ, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội địa phương. 

Phát huy kết quả đạt được, tỉnh Long An đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới là hết sức khó khăn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, bên cạnh đó có vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Long An tiếp tục duy trì và phát huy vai trò của mình bằng sự cố gắng và những cống hiến, xung kích đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, năng động, bản lĩnh hơn và sáng tạo hơn, thích ứng nhanh với điều kiện kinh doanh mới, ủng hộ địa phương trong việc đăng ký thủ tục tại hải quan Long An, qua đó góp phần to lớn hơn nữa vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần kêu gọi đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân hãy phát huy tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Bằng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, dành nhiều sự quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành hơn nữa nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh hơn nữa; hỗ trợ, giúp doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

Dịp này, Long An tổ chức khen thưởng, tặng cờ thi đua, cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 37 doanh nghiệp có thành tích đóng góp vì sự phát triển của tỉnh nhà./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết