Tiếng Việt | English

01/06/2023 - 10:16

Hướng đến những hoạt động thiết thực cho thanh, thiếu nhi

Những ngày này, các cơ sở Đội trên địa bàn tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, qua đó, giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong thiếu nhi.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Những ngày đầu hè, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Long An năm 2023, tại Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban hành chính - Kháng chiến Nam bộ (xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh) cho cán bộ chỉ huy Đội đang học tập, sinh hoạt tại các trường THCS trong toàn tỉnh; Hành trình thiếu nhi Long An đến các "địa chỉ đỏ" tại Công viên Tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" cho 100 đội viên, thiếu nhi và giáo viên tổng phụ trách trên địa bàn TP.Tân An; Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em; Lễ kỷ niệm “82 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước” và trao tặng 200 khóa học tiếng Anh miễn phí trị giá 240 triệu đồng cùng 30 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; bàn giao công trình măng non “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” năm học 2022-2023 tại 5 huyện: Thủ Thừa, Cần Giuộc, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng và Đức Huệ.

Các đội viên tham gia Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi

Ngoài ra, Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc; đồng loạt tổ chức hành trình về "địa chỉ đỏ" tại các liên đội; phổ biến, giáo dục các kiến thức pháp luật cơ bản, đặc biệt là Luật Trẻ em năm 2016; tổ chức các chương trình rèn luyện, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi. Đồng thời, Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố còn tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn như trao tặng học bổng, góc học tập, tặng quà, sổ tiết kiệm, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường,...

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - Phạm Văn Hậu cho biết, các hoạt động sinh hoạt chính trị sâu, rộng nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển, truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và những đóng góp của tổ chức Đội đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Ý nghĩa công trình măng non

Khởi công xây dựng Ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho em Mai Thị Như Hiền (lớp 4, Trường TH Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa)

Năm học 2022-2023, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng 5 Ngôi nhà Khăn quàng đỏ (mỗi căn hỗ trợ 60 triệu đồng) cho các em: Nguyễn Thanh Tân (lớp 8, Trường THCS Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa), Huỳnh Gia Phúc (lớp 2, Trường TH&THCS Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng), Mai Thị Như Hiền (lớp 4, Trường TH Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa), Nguyễn Lê Bảo Trân (lớp 6, Trường THCS Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ) và Nguyễn Thị Ánh Ngọc (lớp 9, Trường THCS Tân Tập, huyện Cần Giuộc). Đến đầu tháng 6/2023, Hội đồng Đội tỉnh hoàn thành bàn giao 5 công trình măng non “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho đội viên gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Em Huỳnh Gia Phúc (lớp 2, Trường TH&THCS Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Cha mẹ em làm thuê ở xa, ít khi về quê nên Gia Phúc ở với ông nội. Do không có nhà ở, buổi sáng, ông cháu ở nhà bà cô, tối đến lại về căn chòi tạm. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng Gia Phúc hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, tham gia tốt các phong trào do trường tổ chức. Nhằm kịp thời động viên, sẻ chia những khó khăn cùng em Huỳnh Gia Phúc và gia đình, Hội đồng Đội tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng Ngôi nhà Khăn quàng đỏ. Gia Phúc bộc bạch: “Em cảm ơn Hội đồng Đội tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ xây dựng cho em ngôi nhà ấm áp. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này trở thành người tốt, có ích cho xã hội, là chỗ dựa cho gia đình”.

Cũng như Gia Phúc, cuộc sống của em Nguyễn Thanh Tân (lớp 8, Trường THCS Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa) gặp nhiều khó khăn. Gia đình không có đất sản xuất, cha bị tật ở chân, ai thuê gì làm nấy, đồng lương ít ỏi từ mẹ làm công nhân chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày. Căn nhà cả gia đình đang sinh sống đến nay đã xuống cấp nhưng vẫn chưa có điều kiện để tu sửa, xây mới. Chia sẻ với hoàn cảnh của Thanh Tân, Hội đồng Đội tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng Ngôi nhà Khăn quàng đỏ. “Có được ngôi nhà mới thỏa ước mơ, em sẽ cố gắng học tập hơn nữa để sau này có việc làm ổn định, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn” - Thanh Tân thổ lộ.

Anh Phạm Văn Hậu cho biết thêm, "Ngôi nhà Khăn quàng đỏ" là chương trình lớn của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho học sinh nghèo từ nguồn Quỹ Công trình măng non do các đội viên đóng góp 2.000 đồng/em/năm. Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hình thành lớp thiếu niên, nhi đồng giàu nghị lực, có tinh thần "tương thân, tương ái". Đồng thời, phát huy tinh thần tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”, để nhiều thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực, tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão của mình trong cuộc sống./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết