Tiếng Việt | English

21/05/2023 - 20:20

Sôi nổi Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Long An 

Ngày 21/5, tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ (huyện Tân Thạnh), Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Long An năm 2023.

Mạnh thường quân trao bảng biểu trưng nguồn lực cho Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện Tân Thạnh

Đến dự có Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú; đại diện các sở, ngành, mạnh thường quân; lãnh đạo địa phương và 75 đội viên đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố đại diện  trên 150.000 đội viên toàn tỉnh.

Trao bằng khen và thư cảm ơn cho các đơn vị mạnh thường quân

Tại lễ khai mạc, các đơn vị mạnh thường quân trao bảng biểu trưng 5 góc học tập trị giá 5 triệu đồng và 1 tấn gạo cho Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện Tân Thạnh.

Trao quà lưu niệm cho đội viên

Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi diễn ra sôi nổi với các nội dung kiểm tra: Morse, Nhận - Phát Semaphore, Hát múa tập thể, Nghi thức Đội, Nút dây, Quản trò, Dấu đi đường và Kiến thức chung. Với sự nỗ lực, đội viên đã hoàn thành tốt các nội dung của Liên hoan. Ban Tổ chức Liên hoan trao Giấy chứng nhận Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh cho đội viên có điểm số ở tất cả các môn đạt từ 5 điểm trở lên. Đặc biệt, Ban Tổ chức khen thưởng cho 10 em có thành tích xuất sắc qua các phần thi.

Đội viên tham gia phần thi kiến thức chung

Liên hoan nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động Đội cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, tạo điều kiện để các em tìm hiểu các kiến thức, trau dồi nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng công tác Đội; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi. Qua đây, kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh những cán bộ chỉ huy Đội có thành tích xuất sắc, qua đó tiếp tục bồi dưỡng để tham gia Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc.

Phần thi nghi thức đội

Đây cũng là hành trình tiếp nối truyền thống "Long An trung dũng kiên cường" ý nghĩa đối với đội viên. Khu di tích lịch sử Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ (xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh) là 1 trong 3 căn cứ địa quan trọng của cách mạng miền Nam trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại đây, đội viên được tham quan nơi ở, làm việc và chiến đấu của đồng chí Lê Duẩn và nhiều cơ quan của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang từ cấp Xứ đến Khu, Tỉnh trong thời gian 3 năm từ năm 1946-1949, dưới sự đùm bọc, che chở của nhân dân Đồng Tháp Mười.

Đại biểu dự Lễ ra mắt công trình số hóa di tích lịch sử Khu di tích lịch sử Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ

Đây là một trong những hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2023), kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Trao góc học tập cho học sinh khó khăn tại xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh

Sáng cùng ngày, đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách và trao góc học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh và dự Lễ ra mắt công trình số hóa di tích lịch sử Khu di tích lịch sử Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết