Tiếng Việt | English

02/11/2021 - 14:53

Khánh thành và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử Khu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263 hy sinh trong trận Cầu Ván

Sáng 02/11, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ Khánh thành và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Khu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263 hy sinh trong trận Cầu Ván ngày 03/5/1968.

Nguyên Chủ tịch nước  – Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  – Trương Hòa Bình; các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - Nguyễn Thị Bé Mười;... các Mẹ Việt Nam Anh hùng; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Ban liên lạc Tiểu đoàn 263 anh hùng dự.

Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang tặng hoa, thăm hỏi Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 263 - Huỳnh Văn Ly

Nguyên Chủ tịch nước  – Trương Tấn Sang tặng hoa cho Mẹ VNAH tại buổi lễ

Tiểu đoàn 263 thành lập tháng 11/1963 tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre trên cơ sở Đại đội 295 của Quân khu 8, 1 đại đội bộ binh tỉnh Bến Tre, 1 đại đội bộ binh tỉnh Tiền Giang và 1 đại đội bộ binh tỉnh Long An cùng nhiều lực lượng bổ sung khác.

Năm 1972, Tiểu đoàn 263 đổi tên thành Tiểu đoàn 7. Sau ngày thống nhất đất nước, Tiểu đoàn 7 sáp nhập với Tiểu đoàn 6 vừa làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa làm kinh tế, khai hoang phục hóa. Chiến tranh Biên giới Tây Nam, Tiểu đoàn 7 tham gia bảo vệ biên giới, giúp nước bạn tiêu diệt, truy quét tàn quân Pon-pôt.

Tiểu đoàn 263 đã lập nhiều chiến công vang dội trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Nguyễn Văn Khải thăm hỏi cựu chiến binh Tiểu đoàn 263

Ngày 03/5/1968, sau khi trở về từ chiến trường, Tiểu đoàn đang trên đường hành quân về căn cứ thì dừng chân tại khu vực Gò Trâm Bầu, khu vực Cầu Ván, xã An Lục Long, huyện Châu Thành.

Địch phát hiện, chúng tập trung hỏa lực, máy bay, xe tăng càn quét khu vực đóng quân của tiểu đoàn. Trong thế trận chênh lệch về lực lượng, trang bị vũ khí, các cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn đã chiến đấu anh dũng đến viên đạn cuối cùng.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã hy sinh trong trận chống càn ngày 03/5/1968. Tinh thần anh hùng, bất khuất đó mãi là bài học về tinh thần yêu nước, quả cảm cho thế hệ sau.

Đại biểu thắp nhang tại mộ gió các cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Cầu Ván. Sau ngày 30/4/1975, hài cốt các liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Châu Thành – Tân Trụ

Mẹ Việt Nam Anh hùng -  Phạm Thị Huyện thắp hương tại khu mộ gió cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263 hy sinh tại Cầu Ván

Sau ngày 30/4/1975, hài cốt các liệt sĩ đã được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Châu Thành – Tân Trụ.

Tại địa điểm diễn ra trận đánh và hy sinh năm xưa của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263, hàng năm, người dân và chính quyền địa phương đều tổ chức lễ giỗ liệt sĩ. Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, Khu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263 được xây dựng khang trang với các hạng mục gồm đền thờ, khu mộ gió, khu nhà lưu niệm,… với tổng diện tích trên 6.000m2. Tổng kinh phí xây dựng trên 20 tỉ đồng.

Khu tưởng niệm đã được UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa tặng hoa chúc mừng UBND huyện Châu Thành nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Đại biểu cắt băng khánh thành Khu tưởng niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Trung ương, sự đóng góp về vật chất và tinh thần của người dân, nhà tài trợ xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ hy sinh trong trận chống càn ngày 03/5/1968 tại Cầu Ván.

Nguyên Chủ tịch nước  – Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại khu di tích

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  – Trương Hòa Bình trồng cây lưu niệm tại khu di tích

Ông yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ di tích để khu tưởng niệm trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường tuyên truyền cho thế hệ trẻ.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành tiếp tục phối hợp sưu tầm, xác minh danh tính các liệt sĩ hy sinh tại Cầu Ván, đưa vào danh sách ghi danh tại đền thờ để thế hệ sau mãi mãi ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết