Tiếng Việt | English

18/10/2021 - 15:12

Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là khẳng định trách nhiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trong 9 tháng năm 2021, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 9.314 đảng viên; Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thi hành kỷ luật 3.075 đảng viên.

Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương – Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy – Trần Văn Dũng chủ trì.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Long An

Theo báo cáo của UBKT Trung ương, mặc dù gặp nhiều khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với kinh nghiệm đã đạt được, ngay từ đầu năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và UBKT các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần “không dừng, không nghỉ, không chùng xuống” góp phần khẳng định trách nhiệm, quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

UBKT Trung ương thành lập 59 đoàn kiểm tra, giám sát, trong đó có 18 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, UBKT Trung ương thi hành kỷ luật đối với 12 tổ chức và 74 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Ngoài ra, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT với các đơn vị liên quan, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 của cấp ủy, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng bảo đảm khoa học, đồng bộ, thống nhất.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương – Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

Trong 9 tháng qua, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 9.314 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 2 đảng viên, Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo 1 tổ chức đảng, Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo 3 tổ chức đảng và 23 đảng viên. Đồng thời, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 3.075 đảng viên, trong đó UBKT các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 3.026 đảng viên, UBKT Trung ương thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 49 đảng viên.

Nội dung vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thực hiện công tác cán bộ, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, tài chính, tài sản, thực hiện dự án đầu tư; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm và trong thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình;...

Theo đánh giá của UBKT Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện tốt đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực, tác dụng trong phòng ngừa, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm vi phạm một cách kịp thời. Công tác nắm tình hình, phát hiện và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đạt hiệu quả cao hơn, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, tập trung và những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm.

Đồng thời, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt, sau kiểm tra đã xem xét, xử lý kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Trong thi hành kỷ luật Đảng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ, khách quan và công tâm. Từ những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong phục vụ thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, UBKT Trung ương cũng cho rằng một số cấp ủy, UBKT các cấp chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chậm xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Công tác nắm tình hình ở một số ít địa phương, đơn vị chưa kịp thời, chưa sâu sát nên tác dụng phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm còn hạn chế,…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải (bên trái) tặng hoa chúc mừng UBKT tỉnh Long An nhân dịp kỷ niệm 73 năm truyền thống ngành kiểm tra Đảng

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương – Trần Cẩm Tú đề nghị UBKT các cấp cần rà soát, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Trong đó cần tập trung kiểm tra, giám sát với các tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm, giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiểm tra, giám sát các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương cũng như các lĩnh vực khác dễ phát sinh vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý theo quy định.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBKT Trung ương đã quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết