Tiếng Việt | English

02/12/2022 - 16:39

Lan tỏa tình yêu biên giới, biển, đảo đến thế hệ trẻ

Những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục tình yêu biên giới, biển, đảo quê hương cho thế hệ trẻ được chú trọng thực hiện thông qua nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực. Qua đó, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tuổi trẻ hướng về biên giới, biển, đảo

Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Long An triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới, biển, đảo quê hương. Công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biên giới, biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chú trọng thực hiện. Song song đó, nhiều hoạt động, công trình, phần việc được triển khai với hình thức phong phú, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Điển hình như mô hình Bản đồ Việt Nam với đường biên giới và các quần đảo thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, Cột cờ Tổ quốc,... hay công trình Ánh sáng an ninh biên giới, Đường cờ Tổ quốc,... và đội hình Thanh niên biên giới giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chương trình Tháng ba biên giới, cuộc vận động Nghĩa tình biên giới được duy trì hiệu quả từ nhiều năm nay.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tình yêu biên giới, biển, đảo đến thế hệ trẻ

Là địa bàn có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia, thời gian qua, Huyện Đoàn Đức Huệ chú trọng các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc cho thanh, thiếu nhi và phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình Tháng ba biên giới. Bí thư Huyện Đoàn Đức Huệ - Huỳnh Văn Thắng thông tin: “Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tích cực tham gia các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo. Theo đó, các cơ sở Đoàn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới. Các trường học tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo thông qua nhiều hình thức phong phú như tọa đàm, tích hợp giáo dục chủ quyền biển, đảo vào các môn học, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,... Qua đó, góp phần đẩy mạnh triển khai, thực hiện phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo; nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, hội viên, thanh niên, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với chủ quyền biên giới, biển, đảo quê hương, Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Cần Đước thường xuyên đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền. Không chỉ tuyên truyền trực tiếp, nhiều mini game Rung chuông vàng tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo, biên giới; thông tin lưu động; cổ động trực quan; các cuộc thi vẽ tranh;... được tổ chức nhằm thu hút đông đảo thanh niên, học sinh tham gia.

Cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Em yêu biển, đảo quê hương” do Liên đội Trường THCS Mỹ Lệ (huyện Cần Đước) tổ chức, thu hút nhiều học sinh tham gia

Tiêu biểu là cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Em yêu biển, đảo quê hương” do Liên đội Trường THCS Mỹ Lệ (xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước) tổ chức nhiều năm nay. Ngoài vẽ tranh trên giấy A0, giấy roki, Liên đội Trường THCS Mỹ Lệ còn tổ chức cuộc thi vẽ tranh trên nón lá dành cho tập thể, cá nhân. Tổng phụ trách Đội Trường THCS Mỹ Lệ - Phan Thị Thùy Thanh cho biết: “Cuộc thi thu hút học sinh tham gia với nhiều tác phẩm ngộ nghĩnh, sáng tạo, thể hiện được phần nào hiểu biết và tình yêu quê hương, đất nước. Dù chưa một lần đến với Hoàng Sa, Trường Sa nhưng trong mỗi bức tranh, các em đều thể hiện hình ảnh 2 quần đảo thân yêu của Tổ quốc: Hoàng Sa và Trường Sa, tình cảm đối với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Hình ảnh anh lính hải quân chắc tay súng gìn giữ biển trời, lá cờ đỏ sao vàng bay trong nắng gió, những con tàu và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của đất nước được thể hiện rất sinh động”.

Nhiều tác phẩm ngộ nghĩnh, sáng tạo thể hiện được phần nào hiểu biết và tình yêu quê hương, đất nước của học sinh

Ngoài tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, công tác tuyên truyền, giáo dục về biên giới, biển, đảo cũng được quan tâm thực hiện thông qua chương trình phát thanh măng mon, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép trong các tiết học Địa lý, Lịch sử, Ngữ văn,... Qua đó, bồi đắp thêm tình yêu biển, đảo cho học sinh, khơi dậy tình yêu và trách nhiệm đối với việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đặc biệt là với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Em Nguyễn Thị Thanh Ngân - học sinh lớp 9/1, Trường THCS Mỹ Lệ, bày tỏ: “Qua các cuộc thi vẽ tranh và những buổi nói chuyện truyền thống, lời giảng của thầy, cô giáo giúp chúng em dễ dàng hình dung, hiểu rõ hơn về chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn chủ quyền biên giới, biển, đảo quê hương”.

Biên giới, biển, đảo không chỉ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế, chính trị của quốc gia mà còn mang ý nghĩa về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong thời gian qua mang lại hiệu quả rất lớn cả về nội dung và ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu, ý thức bảo vệ biên giới, biển, đảo quê hương đến thế hệ trẻ./.

Thùy Minh

Chia sẻ bài viết