Tiếng Việt | English

18/11/2025 - 08:37

Lan tỏa truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trải qua 95 năm hình thành và phát triển (18/11/1930 - 18/11/2025), Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam luôn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ kháng chiến đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, MTTQ đã không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gắn kết các tầng lớp Nhân dân trong cộng đồng.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia

95 năm - một chặng đường vẻ vang

Từ khi ra đời, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã trở thành “cầu nối” gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là nơi quy tụ sức mạnh, ý chí, khát vọng của toàn dân tộc. MTTQ đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau, thể hiện sự kế thừa và phát triển của tinh thần đoàn kết, từ Hội Phản đế Đồng minh, Việt Minh, Liên Việt, cho đến MTTQ Việt Nam ngày nay. Dù tên gọi khác nhau nhưng luôn giữ vững mục tiêu cốt lõi là bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc và vì hạnh phúc, lợi ích của Nhân dân.

Trong suốt hành trình 95 năm ấy, tinh thần đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, nền tảng vững chắc giúp đất nước vượt qua bao thử thách, giành thắng lợi trong kháng chiến, vững bước trong hòa bình, không ngừng đổi mới và hội nhập quốc tế.

Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh không ngừng tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động chủ trì, phối hợp thực hiện đã trở thành phong trào hành động cách mạng sâu, rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của người dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh khẳng định: “Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Mặt trận, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn mới”.

Đổi mới, hướng mạnh về cơ sở

Biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu

Phát huy truyền thống 95 năm, MTTQ và các tổ chức thành viên tại các địa phương trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Điển hình tại xã Thạnh Hóa, MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tin tưởng, đồng thuận thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ngoài ra, Mặt trận và các đoàn thể vận động người dân đồng thuận với các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ngô Lê Dũng cho biết: “Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ Việt Nam xã phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 2.300 phần quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học. Các cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết,... cũng được triển khai mạnh mẽ, tạo sự gắn kết, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Mặt trận còn phối hợp vận động người dân hiến hơn 15.000m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh nội đồng, đê bao lửng với tổng diện tích hơn 150ha, tổng trị giá hơn 2,5 tỉ đồng”.

Đồng bào tôn giáo luôn thực hiện phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Công tác giám sát, phản biện xã hội được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Từ năm 2024 đến nay, xã chủ trì và phối hợp tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề về an sinh xã hội, công trình dân sinh, chi trả chế độ chính sách cho người có công; kịp thời kiến nghị điều chỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia giám sát các công trình xây dựng cơ bản ở địa phương.

Nhờ những nỗ lực ấy, đến nay, toàn xã có 12/12 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư tiêu biểu. Các mô hình: Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, Ngày Chủ nhật xanh, Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm được triển khai rộng khắp, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Fanpage,… giúp MTTQ nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách và lan tỏa các mô hình điển hình sáng tạo.

Lan tỏa niềm vui, gắn kết cộng đồng

Người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động

Hằng năm, vào dịp 18/11, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đều rộn ràng, tươi vui trong không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để người dân cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc Việt Nam, là ngày hội của tình làng, nghĩa xóm, của niềm tin, sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Dịp này, hoạt động biểu dương, khen thưởng những hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu và công tác an sinh xã hội cũng được các khu dân cư chú trọng. Người dân cùng cấp ủy, chính quyền nhìn lại thành quả một năm nỗ lực và cùng nhau đề xuất các giải pháp nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội,...

Tại nhiều khu dân cư, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, trưng bày sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực địa phương,… được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Chị Trần Thị Sánh (ngụ khu phố Bình An 2, phường Tân An) bày tỏ: “Hằng năm, tôi đều tham gia Ngày hội. Không chỉ dự lễ, tôi còn tham gia các trò chơi dân gian và biểu diễn múa phục vụ, cảm thấy rất vui khi được góp phần tạo không khí sôi nổi, gắn kết người dân trong khu phố”.

Trong Ngày hội, công tác chăm lo người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được chú trọng. Nhiều phần quà ý nghĩa được trao tận tay người dân đã thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Thu Trinh chia sẻ thêm: “Hằng năm, các khu dân cư đều tổ chức Ngày hội trang trọng, thiết thực, kết hợp hài hòa giữa “phần lễ” và “phần hội”. Lãnh đạo các cấp về dự, cùng người dân chia sẻ niềm vui, tạo không khí ấm áp, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Những hoạt động này góp phần thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm và phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết ngay ở cơ sở”.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm, MTTQ các cấp đang hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống Mặt trận chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả, gần dân và vì dân. Chặng đường 95 năm qua là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh đã làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Phát huy truyền thống ấy, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục khẳng định vai trò trọng yếu trong tập hợp, đoàn kết Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho người dân./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết