
Qua tuyên truyền, vận động, người dân đồng thuận tham gia các hoạt động do địa phương phát động
Đại hội của niềm tin và khát vọng
ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày (17 và 18/11/2025) tại Hội trường Thống Nhất UBND tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò, vị thế của Mặt trận trong giai đoạn phát triển mới.
Đại hội quy tụ khoảng 350 đại biểu chính thức được lựa chọn bảo đảm tiêu biểu, có uy tín, thể hiện tính đại diện của các giới, dân tộc, tôn giáo và các giai tầng xã hội, qua đó phản ánh ý chí, nguyện vọng và tinh thần đoàn kết của Nhân dân toàn tỉnh.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh chia sẻ: “Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dịp để tổng kết một chặng đường hoạt động, nhìn lại những kết quả nổi bật, đồng thời chỉ ra hạn chế và xác định các chỉ tiêu, các khâu đột phá, chương trình hành động cùng những giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ mới. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, khơi dậy sức mạnh nội lực trong mỗi người dân để cùng nhau dựng xây tỉnh nhà phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”.
Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong huy động sức mạnh tổng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công tác chăm lo nhà ở cho người dân được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai mạnh mẽ
Dự thảo báo cáo chính trị của UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được xây dựng công phu, bám sát Kết luận số 1338-KL/TU và các nghị quyết của Tỉnh ủy, được lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân thông qua nhiều kênh, từ Đại hội cấp xã, hội nghị khu dân cư, hội nghị ủy viên UBMTTQ các cấp đến góp ý trực tuyến qua Fanpage, website của Mặt trận. Cho nên, nội dung văn kiện phản ánh toàn diện kết quả công tác Mặt trận và những định hướng trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.
Cùng với việc hoàn thiện văn kiện, công tác chuẩn bị đề án nhân sự Đại hội được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm tính dân chủ, khách quan. Cơ cấu nhân sự được xây dựng theo hướng mở rộng thành phần, tăng tỷ lệ đại diện của các tầng lớp tôn giáo, dân tộc, doanh nghiệp, trí thức, phụ nữ và thanh niên theo đúng hướng dẫn và phù hợp với tình hình thực tế tỉnh nhà.
Dấu ấn nhiệm kỳ qua
Nhiệm kỳ qua, công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động người dân đóng góp hơn 15.000 ngày công lao động, trị giá hàng tỉ đồng, tổ chức nạo vét hơn 250 tuyến kênh nội đồng; hơn 472 tỉ đồng để làm đường giao thông, công trình công cộng; người dân hiến hơn 130.000m2 đất xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Hàng trăm mô hình tự quản, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp được hình thành, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn, đô thị.

Cán bộ Mặt trận ở ấp, khu phố tích cực chuyển đổi số, giúp công tác Mặt trận gần dân, phục vụ lợi ích thiết thực cho Nhân dân
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, tỉnh hỗ trợ xây mới 722 căn, sửa chữa 133 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá hơn 68 tỉ đồng. Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể còn vận động hơn 153 tỉ đồng xây dựng 1.693 căn nhà tình nghĩa, tình thương, mái ấm đồng đội; tổ chức nhiều mô hình sinh kế, hỗ trợ cây, con giống, phương tiện sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 0,65%.
Các phong trào thi đua và cuộc vận động được triển khai linh hoạt, đồng bộ và được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng. Công tác giám sát, phản biện xã hội được chú trọng với hơn 5.000 cuộc giám sát, trên 90% kiến nghị của người dân được giải quyết kịp thời. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được duy trì tổ chức hằng năm, góp phần thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được đổi mới, bên cạnh hình thức truyền thống “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội và các hình thức trực quan, sinh động. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam tỉnh xác định chuyển đổi số là khâu đột phá quan trọng, giúp Mặt trận gần dân, phục vụ lợi ích thiết thực cho Nhân dân. Trong đó, mô hình Mặt trận số - kết nối niềm tin giúp người dân phản ánh trực tiếp đến chính quyền qua nền tảng số, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao và đề nghị nhân rộng.
Cùng với đó, các hoạt động đối ngoại Nhân dân được mở rộng qua việc ký kết Bản Thỏa thuận hợp tác về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2023-2025; các hoạt động giao lưu hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Cuba, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh Tây Ninh năng động, nghĩa tình, đoàn kết và phát triển.
Kỳ vọng mới trên chặng đường đầu tiên

Hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn luôn được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm
Bước vào nhiệm kỳ mới, UBMTTQ Việt Nam tỉnh xác định 12 chỉ tiêu cụ thể, 2 khâu đột phá và 6 chương trình hành động làm kim chỉ nam cho chặng đường phía trước. Trong đó, 2 khâu đột phá là: Đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, hướng mạnh về cơ sở, gắn kết chặt chẽ với cộng đồng. Xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đủ tâm, đủ tầm, tận tụy, trách nhiệm trong vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
6 chương trình hành động của nhiệm kỳ được cụ thể hóa bằng những giải pháp đồng bộ, toàn diện, gắn với từng lĩnh vực trọng tâm như chăm lo đời sống Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hạnh phúc cho Nhân dân.
Bà Nguyễn Thị Thu Trinh cho biết: “Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn đội ngũ cán bộ Mặt trận tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, gần dân, hiểu dân, lắng nghe và đồng hành cùng Nhân dân. Chúng tôi mong rằng các tầng lớp Nhân dân tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng hệ thống chính trị xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Bởi mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng chính là một hạt nhân tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn hành động và cống hiến. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, UBMTTQ Việt Nam tỉnh kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng Tây Ninh ngày càng phồn vinh, văn minh và hạnh phúc./.
N. Mận