Tiếng Việt | English

02/10/2020 - 11:12

Lãnh đạo tỉnh Long An trồng cây được mang từ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Sáng 02/10, tại Khu Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, Thường trực Tỉnh ủy Long An tổ chức lễ trồng cây được mang từ khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Lãnh đạo tỉnh Long An và lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch dâng hương tại khu Công viên Tượng đài Long An

Dự lễ trồng cây có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch – Nguyễn Văn Công; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang.

Tại đây, lãnh đạo tỉnh Long An và lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đến viếng, dâng hương tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng, liệt sĩ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh trồng cây Kim Giao

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, tháng 11/1959, Người đã phát động Tết trồng cây. Nêu rõ lợi ích trước mắt và lâu dài của việc trồng cây, Bác luôn trực tiếp tham gia và cổ động cho phong trào trồng cây ngày càng phát triển. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được  trồng cây Trường Sinh

Noi gương Bác và phát huy tinh thần thông điệp “Hãy giữ lấy màu xanh, đây là cuộc sống tương lai”, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tặng 8 cây quý được trồng tại vườn cây Phủ Chủ tịch gồm Đa, Ngọc Lan, Kim Giao, Bụt Mọc, Trường Sinh, cây xanh 4 mùa cho tỉnh Long An.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Long An trồng 8 cây quý tại khu Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần trồng cây Bụt Mọc

Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết