Tiếng Việt | English

18/10/2024 - 15:31

Lấy ý kiến đóng góp các Dự án Luật liên quan hoạt động đầu tư, đầu tư công  

Sáng 18/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các Dự án Luật. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh - Lê Thị Song An chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Lê Thị Song An chủ trì hội nghị

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

Tại hội nghị, bà Lê Thị Song An cho biết, việc xây dựng, ban hành 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật: Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển KT-XH; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; tiếp tục tăng cường phân quyền cho địa phương trong hoạt động thực hiện quy hoạch, hoạt động đầu tư, đầu tư theo phương thức đối tác công tư và quyết định các nội dung trong quy trình, thủ tục đấu thầu.

Dự án Luật gồm 6 điều, trong đó 4 điều sửa đổi, bổ sung một số quy định của 4 luật hiện hành, 1 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp và 1 điều quy định về hiệu lực thi hành.

Về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Đầu tư công năm 2019 đã quy định nhiều nội dung mới, cải cách, đột phá về tư tưởng và quan điểm quản lý đầu tư công, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo sự chủ động, linh hoạt và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong quản lý đầu tư công.

Tuy nhiên, sau gần 5 năm thực hiện, Luật Đầu tư công năm 2019 cũng đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc cần xử lý, tháo gỡ, một số quy định chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Đồng thời, một số quy định cơ chế, chính sách thí điểm mới được Quốc hội ban hành cũng cần nghiên cứu để thể chế hóa tại Luật.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Trương Tấn Sơn nêu ý kiến đóng góp dự án Luật

Theo đó, dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) gồm 7 chương, 116 điều (sửa đổi 53 điểm, bổ sung mới 22 điều, bãi bỏ 7 điều; tăng 1 chương, 15 điều so với Luật Đầu tư công năm 2019). Nội dung sửa đổi, bổ sung quy định giải thích 8 thuật ngữ được sử dụng trong Luật Đầu tư công để bảo đảm cách hiểu thống nhất và thể chế hóa các quy định đã được Quốc hội cho phép thực hiện; đồng thời, bổ sung các hành vi liên quan đến quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư hoặc quyết định điều chỉnh chương trình, dự án; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án.

Đối với dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đây là dự án luật mang tính chuyên ngành, chuyên môn cao, sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, không chỉ tác động đến doanh nghiệp nhà nước, mà cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước. Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, gồm 8 Chương và 62 Điều.

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13, ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành trong giai đoạn vừa qua, một số chủ trương, quan điểm chỉ đạo và hệ thống pháp luật có liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp có nhiều thay đổi; quá trình triển khai, thực hiện thực tế đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Đại diện các sở, ngành tham dự Hội nghị và đóng góp ý kiến

Chính vì vây, cần thiết ban hành Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhằm phù hợp với thực tiễn và định hướng cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong thời gian tới.

Đồng thời, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện các ngành chuyên môn tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo Luật. Các ý kiến đóng góp của đại biểu được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp, sẽ chuyển cơ quan soạn thảo xem xét, trình tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết