Tiếng Việt | English

23/04/2021 - 17:09

Long An: Giao ban công tác dân vận quí I/2021

Chiều 23/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị giao ban các huyện, thị xã, thành phố quí I/2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí II. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Trương Văn Nọ chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong quí I, tình hình tư tưởng, tâm trạng, đời sống, sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, chấp hành tốt chủ trương, đường lới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp trong công tác an sinh xã hội, trợ cấp, hỗ trợ kịp thời cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo có điều kiện vui xuân, đón tết và các chế độ cho gia đình chính sách, người có công với nước.

Bên cạnh đó, nhân dân quan tâm, theo dõi tình hình tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác triển khai chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu dự hội nghị giao ban quí I/2021

Tuy nhiên, nhân dân cũng quan tâm, lo lắng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, lây lan trong cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới tiềm ẩn những nguy cơ lây lan dịch bệnh; tình trạng ô nhiễm môi trường còn chậm được khắc phục, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, tín dụng đen, lừa đảo qua mạng vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Đánh giá chung của Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong quí I, Ban Dân vận các cấp phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo” được phát động rộng rãi trong tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Trương Văn Nọ đề nghị trong quí II, Ban Dân vận các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để kịp thời lắng nghe, giải quyết những kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Đặc biệt cần tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới tích cực đấu tranh với các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngay từ cửa ngõ biên giới./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết