Tiếng Việt | English

16/08/2023 - 10:59

Long An phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân  

Sáng 16/8, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về “Phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn.

Qua 15 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, mạng lưới y dược cổ truyền được phát triển về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh có 13/15 huyện, thị xã, thành phố có Khoa Y học cổ truyền; 208 cơ sở hành nghề Đông y được Sở Y tế cấp phép và 120 tổ chẩn trị trong trạm y tế. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có 110 giường nội trú.

Công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong 15 năm qua, các phòng chẩn trị đã khám, chữa bệnh cho trên 15 triệu lượt người, bốc thuốc nam, thuốc bắc gần 58 triệu thang, điều trị bằng các phương pháp không dùng thuốc cho gần 7,3 triệu lượt người; trong đó, khám, chữa bệnh miễn phí cho gần 9,6 triệu lượt người, cấp phát gần 42,2 triệu thang thuốc, điều trị bằng các phương pháp không dùng thuốc cho gần 5,3 triệu lượt người, cấp gần 122.000kg thuốc thành phẩm; tổng trị giá miễn phí trên 337,5 tỉ đồng.

Tỉnh có Công ty Cổ phần Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười (thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa) với diện tích trên 1.041ha đất, trong đó có 25ha trồng, lưu giữ nguồn gen của trên 80 loại cây thuốc quý; 3 cơ sở sản xuất 60 mặt hàng thuốc Đông dược và thực phẩm chức năng được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc.

Hội Đông y các cấp vận động lương y, hội viên tham gia tích cực công tác xã hội như khám, chữa bệnh và tặng quà cho hộ nghèo, người cao tuổi, các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,... với tổng kinh phí thực hiện gần 55,7 tỉ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, một số địa phương chưa quan tâm đúng mức trong việc quán triệt và ban hành văn bản cụ thể hoá thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW; nguồn nhân lực về y học cổ truyền còn hạn chế về số lượng các tuyến, nhất là tuyến cơ sở; sự kết hợp giữa Đông y và Tây y trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân còn gặp nhiều khó khăn;…

Tại hội nghị, các đại biểu báo cáo tham luận xoay quanh các vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân lực; công tác kiện toàn hệ thống khám, chữa bệnh bằng Đông y; củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Đông y các cấp;...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn báo cáo tham luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến Đông y và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; chú trọng kiện toàn, phát triển tổ chức Hội thật sự là lực lượng vững mạnh, tập hợp trí tuệ và sự tận tâm về công tác Đông y; quan tâm hơn nữa đến việc kết hợp phát triển song hành y học cổ truyền và y học hiện đại trong công tác chữa bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân;…/.

Huỳnh Hương - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết