Tiếng Việt | English

03/11/2016 - 11:44

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 86 năm hình thành và phát triển(18/11/1930 – 18/11/2016)

Trải qua 86 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến MTTQ Việt Nam ngày nay luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân.


Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Văn Hùng trao bằng khen cho gia đình và cá nhân tiêu biểu trong ngày hội tại khu phố 3, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ

Tiếp nối truyền thống của Hội Phản đế đồng minh và Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh tập hợp, đoàn kết, vận động toàn dân tộc đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5-1995, nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của Người, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động trong cả nước cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, sau đó đổi lại là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hiện nay có tên gọi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là cuộc vận động rộng lớn trên phạm vi cả nước trong thời kỳ đổi mới có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019 của Đại hội lần thứ VIII MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trong tình hình mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, để Đảng ta mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời, biểu dương những tập thể, cá nhân, gia đình điển hình thực hiện tốt việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm tạo điều kiện để quần chúng nhân dân phát huy vai trò tự quản của mình cùng với sự gương mẫu, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên trong khu dân cư, Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” sẽ được tổ chức tại tất cả các khu dân cư trong tỉnh.

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Ngọc Cẩm

Chia sẻ bài viết