Tiếng Việt | English

04/02/2022 - 11:05

Miền hạ vươn lên từ gian khó

Từ vùng đất nhiễm mặn năm nào, vùng hạ Cần Giuộc, tỉnh Long An nay vươn mình trở thành những cánh đồng rau màu xanh ngát, nhiều khu nuôi trồng thủy sản trù phú và cả những vùng công nghiệp phát triển. Miền hạ hôm nay đang từng bước đi lên, vùng đất khó năm nào “nở hoa” nhờ bàn tay, khối óc của con người.

Lãnh đạo huyện Cần Giuộc tri ân nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, quý cơ quan đã hỗ trợ huyện trong phòng, chống dịch

Lãnh đạo huyện Cần Giuộc tri ân nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, quý cơ quan đã hỗ trợ huyện trong phòng, chống dịch

1. Xuân về, hoa nở rực rỡ trên những nẻo đường, lòng người nôn nao chờ đến tết. Trên khắp ngả đường, những ánh đèn được trang hoàng lung linh càng làm không khí xuân thêm rộn rã. Về Cần Giuộc những ngày này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay và phát triển của vùng đất khó. 

Thị trấn Cần Giuộc - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện lung linh sắc màu về đêm. Những tiểu cảnh được trang trí bắt mắt tại vòng xoay ngã năm Mũi Tàu, vòng xoay Quốc lộ 50, Công viên Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc, công viên Tượng đài Nguyễn Thái Bình,... Cần Giuộc những ngày giáp tết không khác gì những đô thị lớn. Hệ thống các cửa hàng, đường phố tấp nập. Những ảnh hưởng nặng nề bởi đợt dịch vừa qua dần “nhường chỗ” cho sự “hồi sinh”, Cần Giuộc như “thay áo mới”.

Xuôi về Tân Tập để được nghe câu chuyện về sự “chuyển mình” từ một xã khó khăn của tỉnh, đã đổi thay thành xã công nghiệp. Bí thư Đảng ủy xã Tân Tập - Nguyễn Tấn Phục chia sẻ: “Tân Tập đã thoát khỏi xã bãi ngang. Từ vùng dừa nước, đất nhiễm mặn, trồng lúa kém hiệu quả, nuôi tôm cũng không khấm khá,... đường đi lại rất khó khăn. Tân Tập bây giờ được quy hoạch phát triển công nghiệp, hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư. Đặc biệt, Đường tỉnh 830 nối liền các khu, cụm công nghiệp của 4 huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc đến Cảng Quốc tế Long An mở ra cho địa phương bước phát triển mới”.

2. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Phước Hùng thông tin, năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh cùng sự quyết tâm, đoàn kết của cả hệ thống chính trị ở địa phương, sự ủng hộ, đồng thuận của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong phòng, chống dịch Covid-19 đã sớm đưa huyện trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Đồng thời, huyện từng bước khôi phục, phát triển kinh tế theo hướng thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Huyện tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết năm 2021 đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu đề ra (5 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt).

Kế hoạch thực hiện 2 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện được khẩn trương triển khai, thực hiện. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; đáp ứng nhu cầu cung ứng hàng hóa, lương thực cho người dân. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. An sinh xã hội được bảo đảm. Công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 được quan tâm thực hiện. An ninh - quốc phòng được giữ vững ổn định. 

Lãnh đạo huyện kịp thời đối thoại với nông dân, doanh nghiệp để khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc; phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó chú trọng lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch.

3. Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Phạm Văn Bốn cho biết, năm 2021, việc thực hiện Nghị quyết Huyện ủy có những thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động nắm chắc tình hình, bám sát nhiệm vụ chính trị, nỗ lực, phấn đấu; tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe người dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế và giữ vững ổn định xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ; phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Huyện ủy năm 2021, tạo cơ sở cho sự phục hồi, phát triển KT-XH 
của huyện trong năm mới. 

Cần Giuộc vượt khó sau đại dịch (Trong ảnh: Một góc thị trấn Cần Giuộc)

Cần Giuộc vượt khó sau đại dịch (Trong ảnh: Một góc thị trấn Cần Giuộc)

Năm 2022, huyện xác định mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đó là tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện gắn với công tác phòng, chống dịch, bảo đảm thích ứng trong điều kiện “bình thường mới”; đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 công trình trọng điểm, 2 chương trình đột phá. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11 của Huyện ủy về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng rau và nuôi tôm nước lợ gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2020-2025”.

Ngoài ra, triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và ổn định cuộc sống người dân vùng thu hồi đất, giai đoạn 2020-2025. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình cầu bắc qua sông Cần Giuộc, đường N18 kết hợp Khu dân cư thị trấn Cần Giuộc,...

Về Cần Giuộc những ngày cận tết, lạc bước trên con đường, lắng nghe những giai điệu quen thuộc và hy vọng một ngày không xa, mảnh đất miền hạ sẽ đổi thay vượt bậc như lời bài hát: “Về miền hạ quê em/ Về bên sông Soài Rạp/ Về Cần Giuộc hôm nay/ Vui trong từng câu hát/… Năm xưa nơi này một vùng nghèo khó/ Mảnh đất bạc màu mặn phèn không thấy lối ra/… Mai đây nơi này là thành phố mới/ Vui sao ta bắc nhịp cầu vươn ra thế giới…”./.

Năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên 547 tỉ đồng, đạt 111% dự toán giao. Toàn huyện có 6 khu, 1 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy khá cao, đã thu hút 372 nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có 233 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, Xưởng giày Fu-Luh, Xưởng giày Sheen Bridge, Nhà máy xi măng Fu-I hoạt động, tạo việc làm cho trên 40 ngàn công nhân trong và ngoài huyện. 

Huyện tiếp nhận đầu tư 2 dự án với diện tích gần 295ha (Khu công nghiệp Nam Tân Tập và Khu dân cư, thương mại - dịch vụ Tân Cảng); ngoài ra, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy Điện LNG Long An I và II với tổng mức đầu tư hơn 3 tỉ USD,...

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết