Tiếng Việt | English

01/06/2018 - 05:57

MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Campuchia tăng cường hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiều 31/5, tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra buổi hội đàm giữa đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển tổ quốc Campuchia.

Quang cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Phía Việt Nam do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn và đại diện phía Campuchia là ông Nhem Valy, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển tổ quốc Campuchia.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia là hai tổ chức có chức năng tương đồng trong việc tập hợp đoàn kết rộng rãi nhân dân, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, giai cấp để tập hợp sức mạnh yêu nước, yêu chuộng hòa bình tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước.

Năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết và phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Kampot, Campuchia và ra Thông cáo chung về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển Việt Nam-Campuchia. Đây là lần thứ 5 bản thông cáo được ký kết giữa hai tổ chức Mặt trận.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hầu A Lềnh, ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung đã ký kết.

Để triển khai hiệu quả nội dung Thông cáo chung về xây dựng đường biên giới Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giúp các tầng lớp nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ thiêng liêng giữa hai dân tộc, thấy rõ trách nhiệm gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ này. Trong đó, Mặt trận hai nước cần tăng cường hơn nữa công tác trao đổi đoàn các cấp.

Cũng như Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Đoàn kết phát triển tổ quốc Campuhia có nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Dựa trên nguyên tắc dân chủ và sự tham gia tự nguyện của người dân, trong thời gian qua, Mặt trận Đoàn kết Phát triển tổ quốc Campuchia đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho Vương quốc Campuchia.

Đối với công tác xây dựng đường biên giới hòa bình-hữu nghị, ông Nhem Valy đánh giá cao sự nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua, và khẳng định, Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia cũng đã đạt được nhiều kết quả góp phần cho sự ổn định ở biên giới hai nước.

Đồng thời góp phần thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Mặt trận 3 nước: Campuchia-Lào-Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Nhem Valy phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Theo ông Nhem Valy, thực hiện Thông cáo chung, trong thời gian qua Mặt trận hai nước cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phối hợp sửa chữa, tu bổ và nâng cao mỹ quan các Đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam trên lãnh thổ Vương quốc Campuchia.

Thông qua sự phối hợp, giúp đỡ tích cực của Việt Nam, hiện Campuchia đã hoàn thành việc tu bổ và xây dựng Đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam tại 10 tỉnh. Trong đó có 3 Đài hữu nghị đã xây dựng xong nhưng chưa tiến hành công tác khánh thành.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh tặng quà cho Đoàn Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Với những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Nhem Valy khẳng định, hai bên cần tiếp tục triển khai hợp tác tốt những nội dung nêu trên trong giai đoạn tiếp theo.

Trong đó, hai tổ chức Mặt trận sẽ tăng cường nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác để quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất cũng như cùng tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong đời sống của nhân dân dọc biên giới hai nước, vì lợi ích nhân dân hai nước./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết