Tiếng Việt | English

03/01/2020 - 05:20

Năm 2020: Phát huy tối đa sức mạnh cả hệ thống chính trị đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

Chiều 02/01, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An

Tại điểm cầu tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành liên quan tham dự.

Năm 2019, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Nhiều vụ việc vi phạm bị phát hiện, nhiều đối tượng bị xử lý.

Số liệu sơ bộ 11 tháng của năm 2019, các lực lượng chức năng cả nước phát hiện, xử lý 196.830 vụ việc vi phạm (giảm 16% so với cùng kỳ năm 2018), thu nộp ngân sách gần 21.000 tỉ đồng (tăng gần 4% so với cùng kỳ); khởi tố 1.883 vụ (tăng 30% so với cùng kỳ), 2.231 đối tượng (tăng gần 35% so với cùng kỳ).

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,39%, nhiều loại tội phạm giảm mạnh. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 81,93%, án rất nghiêm trọng đạt 93,86%; triệt phá 2.245 băng, nhóm tội phạm các loại.

Năm 2019, nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường cũng được phát hiện, điều tra khám phá.

Tại tỉnh Long An, năm  2019, hoạt động tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội được kiểm soát, kiềm chế và giảm so với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới mặc dù còn diễn biến phức tạp tại một số thời điểm, địa bàn, luồng tuyến, tuy nhiên, cơ bản được kiểm soát và kiềm chế, giảm so với thời điểm trước. Một số đối tượng buôn lậu đầu nậu, các đường dây buôn lậu có tổ chức trên địa bàn 2 huyện Đức Huệ và Đức Hòa được triệt phá.

Thời gian qua, các cấp, các ngành tỉnh chủ động thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy tối đa sức mạnh cả hệ thống chính trị, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại.

Trong đó, nâng cao tính gương mẫu, trách nhiệm người đứng đầu; tập trung sửa đổi, hoàn thiện thể chế chính sách; phối hợp lực lượng kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và xử lý một số vụ việc nổi cộm, làm gương, răn đe giáo dục chung; giao chỉ tiêu cụ thể cho các lực lượng chức năng tập trung triệt xóa tuyến, địa bàn, đường dây, ổ nhóm;…

Tết Nguyên đán Canh Tý đang đến, đây là dịp buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và tội phạm gia tăng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các lực lượng chức năng cần chủ động, nỗ lực hơn để bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Thanh Nhã

Chia sẻ bài viết