Tiếng Việt | English

06/08/2019 - 14:40

Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị trong ưu tiên sử dụng hàng Việt

Sáng 06/8, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Long An (cuộc vận động) tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động giai đoạn năm 2009 - 2019. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần dự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần yêu cầu cần nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhận thức của cả hệ thống chính trị trong ưu tiên sử dụng hàng Việt

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đánh giá cao vai trò của các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện đã chủ động triển khai, phối hợp thực hiện để cuộc vận động trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt.

Ông Trần Văn Cần yêu cầu, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, các cấp nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhận thức của cả hệ thống chính trị trong ưu tiên sử dụng hàng Việt. Đồng thời, lồng ghép nội dung cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác ngăn chặn chống buôn lậu qua biên giới, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không bảo đảm chất lượng và gian lận thương mại. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, xây dựng, phát triển hàng hóa mang thương hiệu Việt.

10 năm qua, cuộc vận động được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh nỗ lực thực hiện, trở thành nội dung trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Nhiều nội dung cuộc vận động được lồng ghép vào các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xây dựng nhiều mô hình hiệu quả: Điểm mua bán hàng Việt, Hội tiểu thương ưu tiên bán hàng Việt, Khu dân cư gửi trọn niềm tin vào hàng Việt,…

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Phạm Ngọc Tiệp nhận định, ưu điểm của cuộc vận động là tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động, có ý thức hơn trong việc sản xuất, tiêu dùng hàng hóa trong nước.

Tuy nhiên, tại Long An, cuộc vận động còn những hạn chế nhất định. Đó là một số cấp ủy địa phương chưa quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động ở đơn vị, địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền còn mang tính hình thức, riêng lẻ, độc lập, chưa gắn kết nên chưa phát huy hết sức mạnh của cơ sở, tài liệu tuyên truyền cho cơ sở còn hạn chế. Việc phát triển thương hiệu Việt chưa được nhiều doanh nghiệp chú trọng do đa phần doanh nghiệp Việt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực còn hạn chế.

Thịt gà thương hiệu Ngọc Hà là một trong những chuỗi sản xuất thực thực phẩm an toàn mà Long An xây dựng

Thực hiện cuộc vận động, 10 năm qua, Sở Công Thương tổ chức 117 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, khu, cụm công nghiệp, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh. Công tác đấu tranh ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng cũng được đẩy mạnh. Từ năm 2011 đến 2018, các ngành chức năng kiểm tra gần 163.000 vụ, xử lý vi phạm hơn 37.800 vụ; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 1.135 tỉ đồng;...

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp còn xây dựng 12 chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn gồm 6 chuỗi rau, 2 chuỗi thịt gà, 2 chuỗi gạo, 1 chuỗi thịt heo, 1 chuỗi thủy sản. Thông qua các chuỗi này góp phần quảng bá nông sản của tỉnh đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần khen thưởng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động

Dịp này, 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vinh dự nhận bằng khen của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Long An./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết