Tiếng Việt | English

26/12/2020 - 16:03

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự họp mặt đồng hương Đức Hoà tại TP.HCM

Năm 2020, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ban liên lạc đồng hương Đức Hòa tại TP.HCM đã hỗ trợ, vận động đóng góp chuyển về huyện Đức Hòa, tỉnh Long An gần 20 tỉ đồng.

Ngày 26/12, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự họp mặt đồng hương Đức Hòa, tỉnh Long An tại TP.HCM. Dự họp mặt còn có nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được; Trung tướng Lê Đông Phong - nguyên Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Long An, lãnh đạo quận 11 và lãnh đạo huyện Đức Hòa.

Lãnh đạo dự họp mặt

Những năm qua, Ban liên lạc đồng hương Đức Hòa tại TP.HCM có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực trong công tác xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, quỹ khuyến học khuyến tài, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Năm 2020, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ban liên lạc đồng hương Đức Hòa tại TP.HCM đã hỗ trợ, vận động đóng góp chuyển về huyện Đức Hòa gần 20 tỉ đồng. Trong đó, các hoạt động đóng góp quỹ khuyến học, xây dựng trường học trên 4,7 tỉ đồng; tặng hơn 2.000 phần quà với kinh phí trên 1,97 tỉ đồng; khám chữa bệnh và tặng xe chuyển bệnh với số tiền 700 triệu đồng; xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn với số tiền hơn 12,3 tỉ đồng,…

Bí thư Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được (chính giữa), Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy (bìa trái) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác vận động, đóng góp kinh phí xây dựng giao thông nông thôn và thực hiện công tác xã hội tại huyện Đức Hòa

Đến nay, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và thành viên Ban liên lạc đồng hương Đức Hòa đã vận động các công ty, doanh nghiệp tại TP.HCM hỗ trợ kinh phí xây dựng 63 cây cầu, cống giao thông trên địa bàn các xã vùng ven sông Vàm Cỏ, trị giá trên 44,1 tỉ đồng. Ngoài ra, năm 2020, thông qua sự kêu gọi của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động xây dựng trường THCS Trương Minh Bạch, xã Đức Lập Thượng và chuẩn bị xây dựng trường THCS và THPT Võ Văn Tần tại xã Đức Hòa Đông với tổng kinh phí khoảng 140 tỉ đồng.

Tại cuộc họp mặt cuối năm, Hội đồng hương Đức Hòa tại TP.HCM đã nhận được rất nhiều sự chung tay, góp sức của các mạnh thường quân, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM để chia sẻ khó khăn với người dân Đức Hòa, góp phần chung sức xây dựng quê hương.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích vận động, đóng góp kinh phí xây dựng giao thông nông thôn và thực hiện công tác xã hội tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An năm 2020; Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa trao giấy khen cho 6 cá nhân đã có thành tích vận động đóng góp kinh phí xây dựng phát triển địa phương và thực hiện công tác xã hội tại huyện năm 2020./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết