Tiếng Việt | English

29/02/2020 - 13:00

Nữ bác sĩ trẻ tâm huyết với nghề

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nhưng với niềm đam mê nghề thầy thuốc, bác sĩ Phạm Thị Hồng Nhung - Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Cần Đước, tỉnh Long An, quyết định theo đuổi sự nghiệp chữa bệnh cứu người và gắn bó gần 17 năm qua.

Bác sĩ Phạm Thị Hồng Nhung tận tình tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân

Tốt nghiệp ngành Y, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và tiếp tục theo học Chuyên khoa 1 tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM, năm 2003, chị về làm giảng viên tại Trường Trung cấp Y tế Long An. Tháng 4/2018, chị trở về quê hương Cần Đước, công tác tại Trung tâm Y tế huyện.

Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng với những kiến thức tiếp thu trên giảng đường đại học và kỹ năng nghề nghiệp, chị sớm khẳng định mình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Do đó, chỉ sau 1 năm công tác, chị được bổ nhiệm Trưởng khoa Sản. Đảm nhiệm vai trò trưởng khoa, chị không ngừng học hỏi, rèn luyện nâng cao y đức, y thuật, tận tâm với nghề. Chị tham mưu triển khai nhiều kỹ thuật mới mang lại hiệu quả cao trong quá trình khám, chữa bệnh.

Bác sĩ Trương Văn Hoàng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cần Đước, nhận xét: Bác sĩ Hồng Nhung có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề, vững chuyên môn và làm tốt công tác quản lý. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, bác sĩ Hồng Nhung luôn ý thức học tập nâng cao trình độ để phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn”./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết