Tiếng Việt | English

26/04/2018 - 08:54

Ông Trần Anh Tú không tranh cử phó chủ tịch VFF

Đêm 25/4, ông Trần Anh Tú cho biết đã chính thức có đơn xin không tranh cử phó chủ tịch tài trợ Liên đoàn bóng đá VN (VFF) khóa 8. Thông tin này đã được ông Tú thông báo đến ông Lê Hùng Dũng - chủ tịch VFF và là trưởng ban nhân sự đại hội 8.

Ông Trần Anh Tú. Ảnh: Duy Thanh

Trước đó ông Trần Anh Tú (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN- VPF) đã được nhiều đơn vị thành viên giới thiệu tham gia ứng cử chức danh phó chủ tịch tài trợ VFF khóa 8. Ông Tú cũng đã nộp hồ sơ xác nhận tham gia ứng cử chức danh này đến tiểu ban nhân sự đại hội. Ở VFF khóa 7 hiện nay, ông Tú là ủy viên thường trực VFF.

Tuy nhiên, suốt thời gian qua, ông Tú liên tục bị ông Đoàn Nguyên Đức (chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai) lên án gay gắt vì cho rằng ông Tú tham gia quá nhiều vai trò, nhiều chức vụ ở nhiều đơn vị khác nhau.

Theo thống kê của ông Đức, ông Tú nắm giữ 7-8 chức vụ như: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc kiêm trưởng ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp VN- VPF, Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Sơn Nam... Ông Đức tuyên bố nếu ông Tú trúng cử phó chủ tịch tài trợ VFF thì ông sẽ rút lui khỏi bóng đá VN, CLB HAGL sẽ không tham gia V-League nữa.

Ông Tú cho biết việc ông rút lui nhằm tránh những tranh cãi không cần thiết, ảnh hưởng đến bóng đá VN. Dù không tranh cử phó chủ tịch nhưng ông Tú vẫn tham gia ứng cử vị trí thành viên ban chấp hành VFF.

Sau khi ông Tú- ứng viên nặng ký cho vị trí phó chủ tịch tài trợ VFF, rút lui, ở vị trí này chỉ còn hai ứng viên tranh cử là ông Trần Văn Liêng  (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ca Cao Việt Nam) và ông Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Động Lực).

Đại hội VFF khóa 8 dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới./.

K.Xuân/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết