Tiếng Việt | English

16/05/2021 - 14:59

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình thắp hương tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Ngày 16/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ - Trương Hòa Bình; Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác đến thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực thuộc Khu Di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo tọa lạc tại xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Đoàn Công tác đến thắp hương tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Tham gia cùng đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An.

Đoàn Công tác tham quan Nhà trưng bày

Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đến dâng hương tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, sau đó đến tham quan Nhà trưng bày của khu di tích và trồng cây lưu niệm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Đền thờ Anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực

Vàm Nhựt Tảo là nơi ghi dấu chiến công vang dội của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong trận đánh đốt chìm tiểu hạm L’Espérance của Pháp. Nguyễn Trung Trực đã xây dựng một kế hoạch táo bạo, bất ngờ để đốt cháy tiểu hạm này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đánh trống tại Đền thờ Anh hùng dân tộc - Nguyễn Trung Trực

Sáng ngày 10/12/1861, sau khi bố trí xong lực lượng phục kích trên bờ, tức thì 5 chiếc ghe chở Nguyễn Trung Trực cùng 59 nghĩa quân giả làm đoàn ghe buôn lúa tiến sát tiểu hạm L’Espérance. Viên sĩ quan trực tưởng là đoàn ghe ghé xin phép lưu thông, nên nghiêng mình ra cửa sổ tàu thì bất ngờ bị vũ khí của nghĩa quân đâm trúng ngực. Cùng lúc ấy, nghĩa quân tay cầm gươm giáo và đuốc, từ các ghe nhảy lên, vừa la hét, vừa đánh với lính thủy Pháp.

Ở hai bên bờ, các nghĩa quân cũng nhanh chóng đến tiếp chiến. Nguyễn Trung Trực cho dùng đồ dẫn hỏa đã được chuẩn bị sẵn để phóng lửa đốt cháy tàu. Do bị tấn công bất ngờ nên quân Pháp bị thiệt hại lớn, tiểu hạm L'Espérance bị đánh chìm xuống lòng sông Nhựt Tảo. Chiến thắng Vàm Nhựt Tảo để lại dấu son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.

Đoàn công tác thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng - Hồ Thị Mười

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình và đoàn công tác còn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng - Hồ Thị Mười, thương binh Phạm Văn Xem và bệnh binh Phạm Văn Ru trên địa bàn huyện Tân Trụ./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết