Tiếng Việt | English

10/03/2022 - 08:29

Phụ nữ Long An lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc

Nỗ lực thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực là những hoạt động ý nghĩa mà các cấp Hội Phụ nữ (PN) Long An chào mừng Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phụ nữ Tân Thạnh ra quân trồng cây xanh tại xã Tân Hòa

Phụ nữ Tân Thạnh ra quân trồng cây xanh tại xã Tân Hòa

Huy động nguồn lực lớn

Trong đợt thi đua đặc biệt được triển khai từ tháng 10/2021 đến hết tháng 01/2022, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) trong toàn tỉnh lựa chọn nội dung và cách thức thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai, thực hiện.

Mỗi cá nhân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt bằng những hành động, ý tưởng sáng tạo gắn với thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người PNVN thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai, chỉ trong thời gian ngắn, các cấp Hội vận động ra quân vệ sinh môi trường, trồng nhiều tuyến đường hoa; đồng thời, tuyên truyền, vận động hội viên PN thực hiện các giải pháp góp phần bảo vệ môi trường, trong đó, trồng trên 13.200 cây xanh các loại, làm hàng rào cây xanh kiểu mẫu, vẽ tranh bích họa tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh,... Ngoài ra, các chị hỗ trợ hơn 1.500 ngày công để trồng cây, phát quang bụi rậm, quét dọn nhà bia ghi tên liệt sĩ. PN còn vận động nhựa hóa đường giao thông, trải bêtông và thắp sáng đường liên xóm. Đó là 7 công trình Thắp sáng đường giao thông nông thôn, lắp đèn chiếu sáng liên ấp nông thôn; 5 công trình trải đá xanh; 3 công trình mở rộng bêtông hóa mặt đường; ngoài ra, còn có các công trình Ánh sáng an ninh và cột cờ kiểu mẫu,…

Bên cạnh đó, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt này, các chị đảm nhận 48 công trình/phần việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, trồng hoa, dọn vệ sinh, trang hoàng khu di tích, phân công hội viên chăm sóc định kỳ và thường xuyên, bảo đảm mỹ quan và sự tôn nghiêm của di tích. Song song đó, các cấp Hội còn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao: Giải bóng đá nữ, duyên dáng áo dài,… và vận động xây tặng 17 căn nhà cho hội viên PN có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 850 triệu đồng,...

Những ngày cuối tuần, nhiều người dân lại bắt gặp hình ảnh một nhóm PN tại xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh rủ nhau dọn cỏ, phát quang bụi rậm, chăm sóc tuyến đường hoa tại ấp Bằng Lăng. Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Tân Thạnh - Nguyễn Thị Tuyết Nhung thông tin, lập thành tích chào mừng sự kiện ý nghĩa này, những ngày đầu xuân mới, Huyện hội tổ chức phát động xây dựng công trình mang tên Hội Tuyến đường hoa PN xanh, sạch, đẹp; đồng thời, trồng 260 cây hoàng yến tại xã Tân Hòa. Những ngày nắng nóng kéo dài, việc chăm sóc cây xanh tuy có gặp khó nhưng dưới bàn tay khéo léo, cần mẫn, siêng năng
của các chị, một số tuyến đường hoa, cây xanh ở các địa phương vẫn xanh tươi, tạo nên quang cảnh đẹp mắt.

Lan tỏa sâu, rộng

Điểm mới trong đợt thi đua đặc biệt này là công tác tuyên truyền được thực hiện xuyên suốt với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp. Fanpage và các nhóm Facebook, Zalo của các cấp Hội thường xuyên cập nhật các nội dung tuyên truyền, thông tin về quá trình chỉ đạo, triển khai và những kết quả đạt được.

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Đức Hòa - Lê Thị Cẩm Tú cho biết, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, các hoạt động của Hội tập trung vào công tác an sinh xã hội. Trong đó, nổi bật là thực hiện chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương do Trung ương Hội LHPNVN phát động với tổng kinh phí trên 290 triệu đồng. Từ đó, góp phần giúp các hội viên, PN và trẻ em nhận được những phần quà ý nghĩa, có những ngôi nhà không còn dột nát và đặc biệt là phương tiện sinh kế theo nhu cầu thực tế. Đó là hỗ trợ máy may, xe nước mía, xe bánh mì và dụng cụ làm rau câu, trợ vốn cho người bán vé số,...

Phụ nữ Đức Hòa hỗ trợ kinh phí cho 2 đồn biên phòng tại huyện Đức Huệ

Phụ nữ Đức Hòa hỗ trợ kinh phí cho 2 đồn biên phòng tại huyện Đức Huệ

Không những vậy, thực hiện chương trình đồng hành cùng PN, Hội vận động mạnh thường quân tặng 5 chiếc xe đạp cho học sinh là con gia đình nghèo, 50 phần quà cho PN có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ; tặng 60 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây,... với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Mới đây, PN xã Đức Lập Hạ cũng đưa vào sử dụng tuyến đường giao thông nông thôn chào mừng Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII. Công trình có tổng kinh phí xây dựng hơn 1 tỉ đồng, thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Thực hiện công trình trên, Chi hội PN ấp Chánh vận động 60 hộ dân đóng góp 183 triệu đồng. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Chi hội PN tiếp tục xây dựng công trình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp.

“Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội PN toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, hiệu quả trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp PN. Những công trình, phần việc thiết thực hướng về PN nghèo, yếu thế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,... góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH; khẳng định tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, PN đối với cộng đồng, xã hội” - Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai nhấn mạnh./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết