Tiếng Việt | English

01/10/2018 - 17:48

Quyền Chủ tịch nước dự sơ kết cao điểm đấu tranh phòng chống ma túy

Hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy trên khu vực biên giới từng bước được nâng lên, hàng chục đối tượng đã bị bắt.

Sáng 01/10, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch cao điểm đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La.

Dự hội nghị có Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an và tỉnh Sơn La.

Toàn cảnh hội nghị

Tỉnh Sơn La nói chung, huyện Mộc Châu và Vân Hồ nói riêng được xác định là địa bàn đặc biệt phức tạp về hoạt động vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam. Lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, độc đạo, các đối tượng tội phạm ma túy tăng cường móc nối với các đối tượng trong nước và đối tượng người Lào tổ chức các đường dây có vũ trang mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, hoạt động manh động, sử dụng vũ khí chống trả khi bị truy bắt, gây thương vong cho các lực lượng chức năng.

Trước tình hình phức tạp về tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã xây dựng kế hoạch 892 đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới huyện Mộc Châu, Vân Hồ.

Qua đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Công an Lào xác lập, đấu tranh 13 chuyên án, bắt 34 đối tượng, thu 169 bánh heroin, 65 kg ma túy đá, 422.000 viên ma túy tổng hợp, 18 khẩu súng...

Riêng tại Hủa Phăn, lực lượng bộ đội Biên phòng đã phối hợp với nước bạn Lào xác lập, đấu tranh 5 chuyên án lớn, bắt 11 đối tượng, thu 45 bánh heroin, 40kg ma túy đá, 180.000 viên ma túy tổng hợp, 12 súng; triệt xóa 2 cơ sở chế ép ma túy, thu 120 bánh heroin.

Đặc biệt, trong địa bàn nội biên, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Điện Biên đã đấu tranh thắng lợi 9 chuyên án, bắt 11 đối tượng, thu 19 bánh heroin, 15 kg ma túy đá, 39.000 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 20 viên đạn và nhiều tang vật khác... Qua đó, mục tiêu ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới đã bước đầu đạt kết quả.

Các tuyến vận chuyển ma túy cũ cơ bản đã bị ngăn chặn, hoạt động của các toán, nhóm vũ trang đã giảm gần 80%, giảm thiểu lượng ma túy từ Lào thẩm lậu vào Việt Nam.

Hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy trên khu vực biên giới đã từng bước được nâng lên; Công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và lực lượng Công an đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả. Trong thời gian tới, lực lượng Biên phòng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tiến hành công tác truy quét tội phạm ma túy đồng bộ từ khu vực biên giới và nội địa; Tiếp tục làm tốt công tác hợp tác với Bạn Lào để chủ động phát hiện, đấu tranh từ xa và tham mưu cho Bạn tiến hành công tác chuyển hóa địa bàn ở ngoại biên, nhất là các điểm nóng ma túy giáp biên giới.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho huyện Vân Hồ

Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết tiếp tục thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế, xã hội để phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp của tỉnh Sơn La thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự; tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; nâng cao chất lượng cán bộ Biên phòng tăng cường cho các xã biên giới; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm tạo thế trận toàn diện, bền vững, lâu dài trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới, củng cố hệ thống đường tuần tra biên giới, hệ thống biển báo, biển cấm; thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng hai bên biên giới tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhằm hạn chế thấp nhất, tiến tới triệt xóa hoàn toàn hoạt động của tội phạm ma túy có vũ trang.

Tại hội nghị, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quà cho hai đồn Biên phòng Tân Xuân, huyện Vân Hồ và Lóng Sập, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 200 suất học bổng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn  Sơn La

Sáng cùng ngày, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới dự Lễ Khánh thành Trụ sở làm việc xã Tân Xuân (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La); trao tặng 5 nhà “mái ấm tình thương”, trao tặng bò cho một số gia đình chính sách của hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ (tỉnh Sơn La); trao tặng 200 xuất học bổng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Mộc Châu và Vân Hồ./.

Việt Cường/VOV.VN

Chia sẻ bài viết