Tiếng Việt | English

02/06/2022 - 09:08

Sẵn sàng cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022

Với chủ đề “Tuổi trẻ Long An sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên (TN) tình nguyện hè năm 2022 sẽ diễn ra từ tháng 6-8. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc phỏng vấn Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú xoay quanh nội dung này.

PV: Xin anh cho biết một số nội dung trọng tâm của Chiến dịch TN tình nguyện hè năm nay?

Anh Trần Hải Phú: Chiến dịch TN tình nguyện hè năm 2022, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn xác định 5 nội dung trọng tâm là chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”. Bám sát chủ đề của chiến dịch, BTV Tỉnh đoàn quy định cụ thể đối tượng tham gia, nội dung và phương thức thực hiện cho từng chiến dịch. Cao điểm của chiến dịch năm nay sẽ diễn ra trong tháng 7 với tất cả hoạt động đều hướng về cơ sở, trong đó tập trung vào các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2022.

PV: Những chỉ tiêu quan trọng nào sẽ đặt ra trong Chiến dịch TN tình nguyện hè năm nay, thưa anh?

Anh Trần Hải Phú: Để thực hiện tốt các nội dung và chủ đề chiến dịch, Ban Chỉ huy Chiến dịch năm 2022 đã xác định các chỉ tiêu cụ thể: Xây dựng 30 căn nhà Đoàn viên, nhà Nhân ái hoặc ngôi nhà Khăn quàng đỏ, ngôi nhà Đội viên; xây mới ít nhất 3 nhà vệ sinh; cải tạo, nâng cấp ít nhất 7 nhà vệ sinh trong trường học; xây dựng mới 30 tuyến đường văn minh với các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn tại các thị trấn, phường trên địa bàn tỉnh; làm mới hoặc sửa chữa 30km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 30 sân chơi hoặc khu vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Toàn Đoàn thực hiện 15 công trình Đường cờ TN, 30 công trình TN Thắp sáng đường giao thông nông thôn tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và trồng mới 200.000 cây xanh.

Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 cấp tỉnh dự kiến vào ngày 01/7/2022

Cùng với đó, Đoàn TN các cấp sẽ tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 5.000 đoàn viên, TN nông thôn; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho ít nhất 5.000 người dân; tư vấn tâm lý cho ít nhất 5.000 lượt đoàn viên, TN; tổ chức tư vấn, tập huấn kiến thức khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo cho 5.000 lượt đoàn viên, TN; hỗ trợ ít nhất 3 dự án sáng tạo khởi nghiệp của TN; vận động đoàn viên, TN đề xuất 5.000 ý tưởng, sáng kiến; tổ chức ít nhất 30 hoạt động dạy bơi miễn phí hoặc hoạt động phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Trong chiến dịch, các cấp bộ Đoàn kết nạp ít nhất 5.000 đoàn viên; giới thiệu ít nhất 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp ít nhất 500 đảng viên từ đoàn viên ưu tú. Đặc biệt, 100% xã, phường, thị trấn sẽ thành lập Đội hình IT xanh và 100% Đoàn xã, phường, thị trấn đảm nhận thực hiện công trình TN Chăm sóc, tôn tạo nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên địa bàn xã theo tiêu chí “xanh, sạch, đẹp” và tổ chức Lễ thắp nến tri ân.

PV: Công tác chuẩn bị cho Chiến dịch TN tình nguyện hè 2022 đến nay như thế nào?

Anh Trần Hải Phú: BTV Tỉnh đoàn đã giao Ban Thanh, thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn - Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh giữ nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ huy Chiến dịch, chịu trách nhiệm tham mưu ban hành kế hoạch tổng thể và hướng dẫn triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”; giao Ban Công tác TN Tỉnh đoàn - Thường trực Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh là đơn vị thường trực, tham mưu triển khai chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”,... Các ban và đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn cùng phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm của chiến dịch.

Nhằm bảo đảm chiến dịch năm nay triển khai đạt hiệu quả, BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chú trọng một số vấn đề: Bám sát các chỉ tiêu và những nội dung cơ bản đã được xác lập trong kế hoạch triển khai chiến dịch; chủ động, sáng tạo lựa chọn, xác định các nội dung trọng tâm, những vấn đề cấp thiết của địa phương để xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế sao cho chiến dịch được tổ chức rộng khắp, theo các loại hình phù hợp với từng đối tượng TN.

Đến nay, tất cả hoạt động từ tỉnh đến cơ sở đều được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với điều kiện từng địa phương; đồng thời, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

PV: Xin cảm ơn anh!

Trà Long (thực hiện)

Chia sẻ bài viết