Tiếng Việt | English

30/10/2021 - 02:13

Sơ kết 5 năm Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Chiều 29/10, Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa 2 cơ quan.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương – Phan Đình Trạc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ đồng chủ trì.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ đồng chủ trì tại điểm cầu tỉnh Long An

5 năm qua, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và Ban Nội chính Trung ương phối hợp hiệu quả tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, góp phần tích cực, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, hai cơ quan phối hợp giám sát công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thuộc khối đoàn thể chính trị - xã hội và các ban nội chính địa phương xây dựng, thực hiện tốt Quy chế phối hợp và đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ.

Hai cơ quan còn thường xuyên trao đổi, cung cấp cho nhau nhiều thông tin, tài liệu, báo cáo, văn bản quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện để hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp, mối quan hệ giữa hai cơ quan, giữa các vụ, đơn vị của hai cơ quan được gần gũi, gắn bó, khẳng định xu thế, nhu cầu phối hợp giữa hai cơ quan là thực sự cần thiết.

Đại biểu dự hội nghị sơ kết tại điểm cầu của tỉnh

Trình bày dự thảo báo cáo sơ kết tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương – Võ Văn Dũng cho biết, qua 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp, hai cơ quan rút ra 4 bài học kinh nghiệm. Trong đó, để Quy chế phối hợp thực hiện có hiệu quả phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo hai cơ quan.

Quy chế phối hợp phải được quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo và cán bộ, công chức của hai cơ quan, nhất là sự cần thiết và hiệu quả đem lại từ sự phối hợp cho cả hai cơ quan.

Quy chế phối hợp phải được cụ thể hóa thành những quy định để thực hiện, nhất là những nội dung mà trong Quy chế chỉ nêu định hướng, nguyên tắc; phải được xây dựng thành chương trình, kế hoạch thực hiện hàng năm; có phân công, giao trách nhiệm thực hiện rõ ràng; có sơ kết, tham mưu, đề xuất khắc phục khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện từ hai phía; khi cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế cho phù hợp với thực tế.

Ngoài ra, công tác phối hợp cần được chủ động từ hai phía nhằm mục tiêu chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo giao, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của hai cơ quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương – Phan Đình Trạc đề nghị, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và Ban Nội chính Trung ương tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chủ trương, chính sách, pháp luật về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát cán bộ, đảng viên trong chấp hành chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo ông Phan Đình Trạc, MTTQ Việt Nam và Ban Nội chính Trung ương cần phối hợp làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý các tình huống chính trị, các vấn đề nổi cộm có liên quan đến an ninh quốc gia, tôn giáo, dân tộc; các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn được dư luận quan tâm; tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phê phán các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Dịp này, có 15 cá nhân vinh dự nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết