Tiếng Việt | English

08/10/2023 - 11:56

Sôi nổi Ngày hội kết nối, tiêu thụ nông sản năm 2023 

Ngày 08/10, Tỉnh Đoàn Long An tổ chức Ngày hội kết nối, tiêu thụ nông sản năm 2023 tại huyện Thạnh Hóa. Tham dự ngày hội có Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết; Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa - Trừ Vĩnh Thăng; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; đại diện các ban, ngành huyện Thạnh Hóa; Ban Thường vụ các Huyện, Thị Đoàn cụm thi đua số 2; đại diện Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh và gần 200 đoàn viên, thanh niên.

Tỉnh Đoàn Long An tổ chức Ngày hội kết nối, tiêu thụ nông sản năm 2023 tại huyện Thạnh Hóa 

Ngày hội kết nối, tiêu thụ nông sản năm 2023 nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023) và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Long An lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày hội được tổ chức với các nội dung chính: Triển lãm, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm nông nghiệp của đoàn viên, thanh niên; tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng thương hiệu sản phẩm cho đoàn viên, thanh niên.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm khởi nghiệp, các mặt hàng nông sản của các đơn vị trong Cụm thi đua số 2

Đại biểu xem trình diễn máy bay không người lái được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết cho biết, ngày hội nhằm hỗ trợ việc tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng nông sản, thúc đẩy xuất khẩu nông sản của các địa phương, cải thiện thu nhập cho thanh niên, người dân.

Đồng thời, đây cũng là dịp để vận động đoàn viên, hội viên, thanh, thiếu niên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình và người dân đồng tình, hưởng ứng, góp phần nâng cao hiệu quả các giải pháp tiêu thụ nông sản.

T​rưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.HCM - Trần Giang Khuê giới thiệu, tập huấn về xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm

Tại ngày hội, đoàn viên, thành niên được Trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.HCM - Trần Giang Khuê giới thiệu, tập huấn về xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm và đại diện Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh chia sẻ về những kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp và lập nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết trao tặng biểu trưng hỗ trợ 5 mô hình, dự án khởi nghiệp của thanh niên trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao quà cho gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc Cụm thi đua số 2

Dịp này, để ghi nhận những nỗ lực của thanh niên trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng biểu trưng hỗ trợ 5 mô hình, dự án khởi nghiệp của thanh niên.

Đồng thời, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng trao 30 phần quà cho gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc Cụm thi đua số 2./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết