Tiếng Việt | English

20/06/2016 - 22:00

Tăng cường hợp tác chặt chẽ về quốc phòng giữa Việt Nam - Lào

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước Việt-Lào cần tăng cường hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa.

Chiều nay (20/6), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có buổi tiếp Thượng tướng Chansamone Channhalat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do ông Salvador Valdes Mesa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, làm Trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại nước ta.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Lào và đoàn thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng ông Chansamone Channhalat được bầu vào Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và được tín nhiệm bầu giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Channhalat
Chủ tịch nước tin tưởng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 10 và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm lần thứ 8 giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch nước chúc mừng Lào với vai trò là chủ tịch ASEAN đã chuẩn bị và tổ chức rất thành công các hoạt động đa phương quan trọng, trong đó có các hội nghị quân sự quốc phòng. Chủ tịch nước cho rằng, hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua đã đạt được kết quả to lớn, góp phần tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, tăng cường sức mạnh quân sự, khả năng quốc phòng, xây dựng quân đội mỗi nước ngày càng chính quy, hiện đại, làm thất bại các âm mưu phá hoại, chia rẽ quan hệ giữa hai nước của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh, chính trị, ổn định kinh tế xã hội ở mỗi nước.

Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa, góp phần thắt chặt mối quan hệ đặc biệt, sự tin cậy giữa hai Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước, đảm bảo ổn định an ninh chính trị ở mỗi nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Channhalat
Chủ tịch nước khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Caysone Phomvihane gây dựng, đã được thử thách bằng xương máu qua nhiều thập kỷ đấu tranh cách mạng, quan hệ đặc biệt Việt Nam — Lào có ý nghĩa sống còn của hai dân tộc.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Channhalat nhấn mạnh, việc lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên tới thăm trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng một lần nữa thể hiện Lào hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam; coi đây là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc cần giữ gìn, vun đắp. Bộ trưởng khẳng định sẽ làm hết sức mình nhằm bảo vệ mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội.

* Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Salvador Valdes Mesa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn và đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Cuba cử Đặc phái viên sang thăm và làm việc tại Việt Nam, khẳng định sự tin cậy lẫn nhau giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước và mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tich Hội đồng Nhà nước Cuba Salvador Valdes Mesa
Chủ tịch nước gửi lời chúc sức khỏe tới ông Raul Castro, tới Lãnh tụ Fidel và các đồng chí lãnh đạo khác của Cuba, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn và thử thách, tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng của mình, vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững.

Chủ tịch nước mong muốn, thời gian tới, hai bên cần không ngừng củng cố quan hệ chính trị, đồng thời tập trung đưa quan hệ kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - giáo dục đi vào chiều sâu, phục vụ có hiệu quả công cuộc phát triển của mỗi nước.

Ông Salvador Valdes Mesa thông báo một số nét lớn về tình hình Cuba gần đây, về những kết quả tích cực mà Cuba đã đạt được trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội và trên lĩnh vực đối ngoại trong thời gian vừa qua; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trong việc vun đắp tình cảm đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Cuba– Việt Nam./.

Việt Cường/VOV-Trung tâm Tin 

Chia sẻ bài viết