Tiếng Việt | English

30/07/2024 - 14:27

Thể chế phải đi từ sớm, từ xa mở đường cho đột phá, phát triển  

Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính khẳng định: “Thể chế phải đi từ sớm, từ xa mở đường cho đột phá, phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Ngày 30/7, Chính phủ phối hợp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.

Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long; Phó Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Khắc Định.

Hội nghị được trực tuyến tới các điểm cầu toàn quốc. Dự tại điểm cầu tỉnh Long An có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 28 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật; cho ý kiến, xem xét, thông qua đối với hơn 100 đề nghị xây dựng luật, dự án luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua trên 60 luật, nghị quyết; ban hành hơn 380 nghị định; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành gần 90 quyết định quy phạm pháp luật.

Quốc hội có nhiều văn bản quan trọng, nhiều chính sách mới, đột phá, góp phần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển KT-XH của đất nước.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Long An

Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh, cấp bách để có phản ứng chính sách phù hợp với thực tiễn.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 35 đề nghị, dự án luật, dự thảo nghị quyết; Chính phủ ban hành 75 nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 8 quyết định quy phạm pháp luật; đồng thời, Chính phủ đã ban hành 131 nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ ban hành 645 quyết định cá biệt, 19 chỉ thị, 64 công điện và gần 8.400 văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan,...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt các nội dung chính, điểm mới và tình hình công tác chuẩn bị, triển khai thi hành, thực thi Nghị quyết số 129/2024/QH15 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Thủ đô…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ - Phạm Minh Chính khẳng định, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược, chủ trương lớn của Đảng, đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển. “Thể chế phải đi từ sớm, từ xa mở đường cho đột phá, phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Thủ tướng khẳng định.

Bên cạnh kết quả đã đạt, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính cho rằng hiện nay, quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn quá nhiều tầng nấc, làm chậm tiến độ ban hành và tổ chức thực hiện; công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn là khâu yếu; còn tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao,..

Để khắc phục những hạn chế, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng được đề ra tại Văn kiện Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Đối với các tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính yêu cầu, các địa phương chủ động ban hành Kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết trên địa bàn; tập trung rà soát, nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện các thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ mới được bổ sung trong các luật, nghị quyết, cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù được áp dụng tại địa phương.

“Trong công tác xây dựng, thực thi pháp luật cần phát huy trách nhiệm cao nhất, làm việc có cảm xúc với tinh thần vì nước, vì dân, với tư duy, phương pháp phù hợp tình hình mới, chỉ bàn làm, không bàn lùi, phân công rõ ràng nhưng phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả”, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại hội nghị./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết