Tiếng Việt | English

24/05/2018 - 13:53

Thủ lĩnh Đoàn làm theo lời Bác

Bí thư Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Long An - Trần Nguyễn Trường Trí là người có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và hoạt động thanh, thiếu nhi của tỉnh, nhất là thực hiện hiệu quả các mô hình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác.

Tâm huyết với nghề

Năm 2011, anh Trí về công tác tại Trường Cao đẳng Nghề Long An, phụ trách dạy môn Giáo dục thể chất. Hưởng ứng cuộc vận động Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, anh không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, anh luôn đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy với mong muốn thay đổi suy nghĩ của học sinh, sinh viên (HSSV) về môn Giáo dục thể chất.

Anh Trần Nguyễn Trường Trí (người thứ 4, trái qua, hàng phía trong) cùng các học sinh, sinh viên của trường trong buổi giao lưu hoạt động thể dục - thể thao

Anh Trần Nguyễn Trường Trí (người thứ 4, trái qua, hàng phía trong) cùng các học sinh, sinh viên của trường trong buổi giao lưu hoạt động thể dục - thể thao

Để tiết học trở nên sinh động, lôi cuốn, anh thường xuyên sưu tầm, thiết kế đồ dùng dạy học nhằm khơi gợi sự sáng tạo, giúp HSSV rèn luyện thể chất, phát triển thể lực. Nguyễn Thanh Đức - SV Trường Cao đẳng Nghề Long An, bộc bạch: “Tiết học Giáo dục thể chất do thầy Trí dạy rất thú vị. Ngoài những giờ luyện tập, thầy còn thường xuyên kể chuyện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ,... tạo không khí vui tươi, bổ ích”.

Để phong trào thể dục - thể thao học đường ngày càng trở nên sôi động, thu hút đông đảo HSSV tham gia, anh mạnh dạn đề xuất thành lập câu lạc bộ thể dục - thể thao; tổ chức những hoạt động vui chơi, giải trí kết hợp các môn thể thao hiện đại với truyền thống, các trò chơi dân gian theo hình thức rèn luyện tập trung hoặc xen kẽ, lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

Năng nổ, nhiệt tình

Không chỉ là giáo viên tâm huyết với nghề, anh Trí còn được biết đến là Bí thư Đoàn trường năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào đoàn thể. Để thu hút đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia hoạt động Đoàn, anh nghiên cứu, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt. Anh Trí tâm niệm: “Là thủ lĩnh Đoàn không nên làm một mình mà phải biết tạo sự đoàn kết, làm nổi bật vai trò của mỗi cá nhân, phát huy thế mạnh của mỗi ĐVTN; qua đó, làm tăng sức mạnh của tập thể”.

Anh Trần Nguyễn Trường Trí được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2017-2018 cấp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Cà Mau

Anh Trần Nguyễn Trường Trí được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2017-2018 cấp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Cà Mau

Với lòng nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, anh luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hoạt động an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,... Hưởng ứng cuộc vận động Tuổi trẻ Long An “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, anh cùng Ban Thường vụ Đoàn trường cụ thể hóa lời dạy của Bác thành những việc làm cụ thể, thiết thực: Tổ chức cho ĐVTN trồng cây, tạo cảnh quan môi trường; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường; phối hợp tổ chức trao học bổng Thắp sáng ước mơ cho ĐVTN vượt khó, vươn lên trong học tập; thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em cơ nhỡ, khuyết tật trên địa bàn tỉnh;...

Bên cạnh đó, anh còn hỗ trợ đắc lực Ban Giám hiệu trong việc tổ chức và duy trì nền nếp học tập của HSSV; định hướng tư tưởng cho ĐVTN thông qua các phong trào và hoạt động vui chơi, giải trí; phối hợp chi hội SV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài tỉnh làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp cho HSSV;...

Với những nỗ lực của mình, anh Trần Nguyễn Trường Trí vinh dự là 1 trong 21 thanh niên điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần thứ V, giai đoạn 2017-2018 Khối Các cơ quan tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết