Tiếng Việt | English

16/09/2015 - 10:10

Long An

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”


Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng nay 16-9-2015, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và trao giải cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ VI (2013-2015). Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Phuông; Bí thư Tỉnh ủy- Nguyễn Nam Việt đến dự.

Sau 4 năm tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức cơ sở đảng, địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là cán bộ quản lý có ý thức hơn về tính tự giác, thể hiện vai trò, tinh thần trách nhiệm trong công tác; phong cách làm việc dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn gần gũi, tôn trọng cấp dưới. Từ đó đã tích cực giải quyết, xử lý những tồn đọng, bức xúc của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển KT-XH của địa phương, đơn vị,...

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt VI đã thu hút sự tham gia của 155 tác giả sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh với 324 tác phẩm thuộc các thể loại: Ảnh nghệ thuật, thơ, báo in, công trình kiến trúc, phát thanh, truyền hình, tranh cổ động,…

Các tác phẩm dự thi tập trung ca ngợi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm, lòng kính yêu đối với Người; những chuyển biến tích cực từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; biểu dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 39 giải (7 giải A, 7 giải B, 9 giải C, 16 giải khuyến khích) cho các tác phẩm xuất sắc trên lĩnh vực sáng tác và 2 tập thể và 2 cá nhân xuất sắc trên lĩnh vực quảng bá tác phẩm./.

Phong Nhã

 

 

Chia sẻ bài viết