Tiếng Việt | English

25/05/2018 - 11:16

Tỉnh Long An ký kết hợp tác với thành phố Sacramento-Hoa Kỳ

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thực hiện chương trình công tác đối ngoại của tỉnh năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 24/5/2018, đồng chí Phạm Văn Rạnh-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn công tác tỉnh Long An đến thăm và làm việc tại thành phố Sacramento, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Ngài Thị trưởng-Darrel Steinberg và Bí thư Tỉnh ủy-Phạm Văn Rạnh (bên phải)

Trong không khí chân thành và hữu nghị, thay mặt chính quyền thành phố Sacramento, Ngài Thị trưởng Darrel Steinberg bày tỏ sự vui mừng, hân hạnh được đón tiếp Đoàn công tác tỉnh Long An.

Bí thư Tỉnh ủy-Phạm Văn Rạnh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Ngài Thị trưởng cùng các cộng sự dành cho Đoàn công tác, đồng thời thông tin khái quát về vị trí, vai trò của Long An trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như Vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nêu bật những thành tựu về kinh tế-xã hội và dư địa phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về mối quan hệ hợp tác giữa Sacramento với Long An trong thời gian tới; trân trọng gửi lời mời Ngài Thị trưởng cùng đoàn đại biểu của thành phố Sacramento sớm thu xếp đến thăm và làm việc tại tỉnh Long An.

Buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương

Kết thúc hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy-Phạm Văn Rạnh cùng Đoàn công tác đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Thị trưởng thành phố Sacramento-Darrel Steinberg với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An-Nguyễn Văn Được.

Theo đó, hai bên thống nhất tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, thúc đẩy đầu tư từ thành phố Sacramento vào tỉnh Long An trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, năng lượng mặt trời; đồng thời nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế thông qua các hoạt động thương mại du lịch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực,... giữa hai địa phương.

Có thể khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra triển vọng mới về tăng cường hợp tác giữa chính quyền, nhân dân thành phố Sacramento (Hoa Kỳ) và tỉnh Long An (Việt Nam), làm phong phú, đa dạng hơn nữa hoạt động đối ngoại của tỉnh, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi giữa hai quốc gia trong thời kỳ mới-hội nhập và phát triển.

Dịp này, Đoàn công tác đã tiến hành xúc tiến đầu tư và chứng kiến ký kết hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp trong tỉnh Long An và Hoa Kỳ tại các thành phố Los Angeles, San Francisco, San Jose, Oakland trên các lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản, điện tử công nghệ cao, điện mặt trời và khảo sát công nghệ xử lý chất thải./.

Nguyễn Bá Luân

(Đưa tin từ Sacramento, California, Hoa Kỳ)

Chia sẻ bài viết