Tiếng Việt | English

22/02/2021 - 14:40

Tổ chức hoạt động trong Tháng Thanh niên đảm bảo an toàn phòng dịch

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2021 được tổ chức đảm bảo an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.


Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,” Tháng Thanh niên năm 2021 đã được khởi động nhằm tạo đợt thi đua sôi nổi của thanh niên cả nước bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Tháng Thanh niên được triển khai với mục tiêu tăng cường sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với thanh niên; bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2021 được hướng tới triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám sát trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, phù hợp với chương trình hoạt động cũng như nhu cầu của từng địa phương.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hoạt động được tổ chức đảm bảo an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Ở cấp Trung ương, dự kiến một số hoạt động nổi bật sẽ được tổ chức trong Tháng Thanh niên năm 2021 như: Lễ míttinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; trao Giải thưởng Lý Tự Trọng; Hội thảo khoa học “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - 90 năm rèn luyện, trưởng thành”; tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020; Chương trình đối thoại giữa Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước năm 2021; ra mắt Bảo tàng số về thanh niên Việt Nam; chương trình “Những người bạn của Đoàn” tri ân những cá nhân, tập thể, tổ chức trong nước và quốc tế đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ, đồng hành cùng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi...

Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về kết quả Đại hội XIII của Đảng; quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc; xây dựng Chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng các cấp, tổ chức Đoàn các cấp sẽ tổ chức tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn; vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng hoạt động truyền thông “Tôi - Người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” trên mạng xã hội; tham gia xây dựng, giới thiệu về bản đồ số các địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ; tổ chức hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với các địa chỉ đỏ; gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn; nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; tổ chức các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa...

Đặc biệt, để phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên, trong Tháng Thanh niên năm 2021, các hoạt động tình nguyện sẽ được đẩy mạnh với hai nội dung chính: “Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân.”

Cùng với đó, các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; chăm lo cho thanh thiếu nhi sẽ được các cấp bộ Đoàn tập trung tăng cường với nhiều chương trình thiết thực, gắn với nhu cầu của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp, tổ chức Đoàn, Hội sẽ triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trong học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; tổ chức ngày hội tuyển dụng lao động, ngày hội việc làm, chương trình kết nối thanh niên với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên trước khi tham gia thị trường lao động, tập trung ưu tiên đối tượng thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên công nhân. Thanh niên sẽ được hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tự tạo việc làm và kỹ năng làm việc.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ xây dựng các câu lạc bộ khởi nghiệp, câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở Đoàn, Hội; xây dựng điểm các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng các mô hình kinh tế sản xuất xanh, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, nông nghiệp công nghệ cao; thẩm định, hỗ trợ vốn vay cho các dự án làm kinh tế của thanh niên; tổ chức tập huấn kiến thức, chuyển giao mô hình kinh tế, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm ổn định...

Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; theo dõi thường xuyên, có báo cáo kịp thời về tình hình và công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với ngành Y tế và xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương, lãnh đạo địa phương để có phương án tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên phù hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết