Tiếng Việt | English

21/09/2016 - 16:54

Tuổi trẻ Công ty Điện lực Long An học tập và làm theo gương Bác

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Long An có những việc làm thiết thực gắn Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều sáng kiến phục vụ tốt công tác, mang lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh.


Phó Bí thư Đoàn cơ sở - Trần Thị Ngọc Giàu - Đại diện Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Long An, nhận giấy khen của Đảng ủy khối Doanh nghiệp về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015

Trong đó, Đoàn cơ sở tập trung vào phong trào 4 nhất (chất lượng, sáng tạo, tiết kiệm và an toàn); phong trào 5 xây (xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; xây dựng ý chí không ngại khó trong công việc; đam mê nghiên cứu; ý thức tiết kiệm và thái độ phục vụ khách hàng); 5 chống (chống bàng quan, vô cảm; chống tiêu cực trong công việc; chống ỷ lại; chống tham nhũng, lãng phí và chống lại sự vô kỷ luật của bản thân). Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cụ thể hóa các phong trào trên thành tiêu chí chấm điểm thi đua chi đoàn và tiêu chí rèn luyện đoàn viên hàng năm.

Học ở Bác tinh thần hăng say lao động, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở phát động phong trào “Sáng tạo trẻ” rộng rãi trong thanh niên công ty, đặc biệt là thanh niên công nhân. Từ đó khuyến khích, cổ vũ thanh niên phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất. Với sự sáng tạo của mình, đoàn viên, thanh niên công ty có 75 sáng kiến liên quan đến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất áp dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh với giá trị làm lợi khoảng 1,4 tỉ đồng. Trong đó có 3 sáng kiến được khen thưởng cấp Tổng công ty. 

Nổi bật trong phong trào này có đoàn viên Nguyễn Minh Thiện. Anh xuất thân từ kỹ thuật viên trung cấp, nỗ lực tự học tập nâng cao trình độ lên đại học. Bản thân anh có 13 sáng kiến cải tạo kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, trong đó có 1 sáng kiến được khen cấp Tổng công ty. Trong công việc, anh không ngừng học hỏi đồng nghiệp, tìm cách làm mới, sáng tạo. Nhờ chịu khó và có nhiều đổi mới trong công việc, anh được lãnh đạo công ty tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Phó Quản đốc, Phó phụ trách Phân xưởng Cơ điện.

Bắt đầu công việc là một công nhân bình thường nhưng anh Đinh Văn Thắng có nhiều cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ. Thành quả cho quá trình vượt khó, ham học tập của anh được đền đáp xứng đáng khi anh Thắng được lãnh đạo công ty bổ nhiệm chức vụ Phó phòng và hiện nay là Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Điện lực Bến Lức.

Anh chia sẻ: “Tôi học theo Bác về tinh thần tự học và không ngại khó khăn. Là đoàn viên trẻ, tôi tự sắp xếp thời gian cho công việc và học tập. Ban ngày, đi làm, tối về, tôi đi học ở TP.HCM. Hiện nay, tôi đang học cao học.

Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Long An - Trần Thị Ngọc Giàu cho biết, ngoài học theo Bác về tinh thần tự học, nâng cao trình độ kiến thức, đoàn viên, thanh niên thực hiện 22 công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Thông qua vận động, đoàn viên tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt, góp kinh phí cùng với sự hỗ trợ nguồn lực từ Ban Giám đốc và các đoàn thể khác trong công ty, chúng tôi tổ chức được hàng loạt công trình thiết thực như: Công trình tuần hành, tuyên truyền tiết kiệm điện; công trình nguồn sáng an toàn-văn minh-tiết kiệm; công trình thắp sáng đường nông thôn với kinh phí thực hiện 150 triệu đồng.

Học tập và làm theo Bác về tính tiết kiệm, sống vì mọi người, thể hiện lòng nhân ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lối sống văn hóa, nghĩa tình, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở vận động đoàn viên, thanh niên tiết kiệm xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết, 1 nhà tình bạn với kinh phí 50 triệu đồng tại huyện Tân Trụ. Không những vậy, Đoàn cơ sở còn tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 155 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách; tặng hơn 12.700 quyển tập, 153 bộ sách cho học sinh hiếu học, trị giá 75 triệu đồng./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết