Tiếng Việt | English

03/01/2024 - 18:23

Tuổi trẻ Long An đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023 

Chiều 03/01, Tỉnh Đoàn Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, tổng kết công tác Đoàn, Hội năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Đát phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đại diện Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Trần Thanh Bình; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Đát; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Đoàn - Hội các cấp trong tỉnh phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi, đặc biệt chú trọng chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn.

Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú trao cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023" cho các tập thể

Đoàn thanh niên (TN) các cấp hoàn thành việc số hóa thông tin đoàn viên (ĐV) trên Phần mềm quản lý ĐV, 100% ĐV trên Phần mềm Quản lý ĐV được cập nhật dữ liệu, thông tin từ Ứng dụng Thanh niên Việt Nam bảo đảm chỉ tiêu và thời gian theo quy định của Trung ương Đoàn.

Tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho 34 cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023

Trong năm, 100% Đoàn cấp huyện tham mưu Chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân đối thoại với TN theo Luật TN 2020. Riêng cấp tỉnh, tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức chương trình Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ và đối thoại với thanh niên năm 2023.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết trao Cờ thi đua cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đức Hòa và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Thạnh Hóa

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tham gia bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương, năm qua, Đoàn – Hội các cấp trao hơn 26.000 suất quà cho gia đình chính sách, cựu Thanh niên xung phong, người dân và ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 9 tỉ đồng;…

Đoàn – Hội các cấp cũng thực hiện hơn 900 công trình, phần việc TN với tổng giá trị làm lợi hơn 12 tỉ đồng. Toàn tỉnh thực hiện 319 công trình Vì đàn em thân yêu, với tổng trị giá hơn 2,9 tỉ đồng.

Hội đồng Đội tỉnh duy trì thực hiện công trình Măng non, trao tặng 6 căn nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh Đoàn Long An - Trần Hải Phú phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh kết nạp mới 16.596 ĐV; giới thiệu 3.105 ĐV ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; có 1.237 ĐV ưu tú được kết nạp Đảng. 

Với những nỗ lực trong thời gian qua, Tuổi trẻ Long An cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu các nội dung công tác Đoàn – Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023; được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu thi đua trong công tác Hội và phong trào thanh niên”; Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen “Đơn vị xuất sắc công tác Đội”.

Tặng bằng khen các đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2023

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2023.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong đóng góp thực hiện công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngoài ra, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong đóng góp thực hiện công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 và khen thưởng thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp tổ chức Chương trình Học kỳ trong quân đội tỉnh Long An giai đoạn 2013 – 2023.

Khen thưởng thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội tỉnh Long An giai đoạn 2013 – 2023

Phát huy những kết quả đã đạt, Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú mong Ban Chấp hành Đoàn – Hội các cấp tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào Thanh thiếu nhi đề ra trong năm 2024.

Thủ lĩnh thanh niên các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không sợ sệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”, phát huy vai trò xung kích của thanh niên cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết