Tiếng Việt | English

05/10/2022 - 09:55

Nét nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Thanh niên tỉnh

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, với tinh thần “Đoàn kết - Xung kích - Đổi mới - Phát triển”, Đoàn Thanh niên (TN) tỉnh Long An thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Đại hội (ĐH) đề ra. Công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi (TTN) có sự chuyển biến tích cực. Phương thức tổ chức hoạt động từng bước được đổi mới ở các cấp. Các hoạt động, công trình TN tạo ra sản phẩm cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Hầu hết chỉ tiêu NQ của ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đều đạt và vượt. Tuy nhiên, có 1 nội dung trong chỉ tiêu thứ tư chưa đạt là “tỷ lệ TN được tập hợp chiếm trên 65% tổng số TN có mặt tại địa phương”.

Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú cho biết, ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X xác định công trình TN của nhiệm kỳ là “Trồng, chăm sóc 300.000 cây xanh trên các tuyến đường trọng điểm của huyện, tỉnh”. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh trồng và chăm sóc 710.126 cây xanh trên các tuyến đường giao thông trọng điểm của các địa phương. Công trình được tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên (ĐV), TN tích cực hưởng ứng thực hiện, góp phần quan trọng vào việc tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh trồng và chăm sóc 710.126 cây xanh

Hàng năm, 100% cán bộ Đoàn được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các NQ của Đảng và ít nhất 80% ĐVTN được tiếp cận, quán triệt về các NQ của Đảng, Đoàn. 100% cơ sở Đoàn thực hiện tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh tổ chức 4 lớp Học kỳ trong quân đội, 7 lớp 24 giờ trong quân đội, 1 ngày làm chiến sĩ; 1 lớp 24 giờ em làm cảnh sát cơ động, đạt 150% chỉ tiêu; tổ chức 153 lớp giáo dục kỹ năng sống cho TTN, đạt 153% chỉ tiêu NQ.

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh phát triển mới 78.919 ĐV, đạt 112,7%; giới thiệu 12.293 ĐV ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp, đạt 102,5%; tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ ĐV ưu tú chiếm 78% trên tổng số đảng viên được kết nạp mới của toàn Đảng bộ tỉnh, đạt 111,4%. Đặc biệt, toàn tỉnh thành lập được 38 chi đoàn, chi hội TN trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; thành lập 1 chi đoàn và 39 chi hội TN công nhân khu nhà trọ, đạt 195%.

Trao “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Góp sức trẻ xây dựng quê hương

Trưởng ban Công tác TN Tỉnh đoàn - Lê Thị Hồng Kết cho biết, những năm qua, phong trào TN tình nguyện được cụ thể hóa trên từng địa bàn, lĩnh vực, từ đó xuất hiện nhiều phong trào với nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Đoàn các cấp triển khai, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực như “Đoạn đường kiểu mẫu”, “Đường hoa TN”, “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”,...

Nổi bật, Đoàn các cấp vận động sửa chữa và xây dựng mới 75 cầu giao thông nông thôn; tu sửa hơn 28km đường giao thông nông thôn; thắp sáng hơn 150km đường giao thông nông thôn. Các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai, thực hiện rộng khắp, qua các đợt hoạt động cao điểm Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Môi trường Thế giới, chương trình “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chợ dân sinh giảm túi nylon”, “Khu dân cư không rác thải nhựa”, “Rác thải đổi lấy cây xanh”, “Hành trình thứ hai của lốp xe”,...

Mô hình Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh được nhân rộng tại nhiều địa phương

Phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã góp phần khơi dậy và thúc đẩy tinh thần sáng tạo của TTN. Nhiệm kỳ qua, có hơn 63.500 ý tưởng sáng tạo được đăng tải trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn. Trong học tập và nghiên cứu khoa học, Đoàn các cấp tổ chức có hiệu quả các cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng, Hội thi Tin học trẻ, Sáng tạo khoa học - kỹ thuật, Hội thi Tên lửa nước, Cuộc thi Thiết kế xe mô hình điều khiển từ xa,... Trong lao động, sản xuất, kinh doanh có hơn 580 sáng kiến, giải pháp sáng tạo của ĐVTN làm lợi về kinh tế hơn 12,5 tỉ đồng.

Đồng hành cùng thanh, thiếu nhi

Các chương trình “Đồng hành với TN trong học tập” được Đoàn các cấp chú trọng, nhiều hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập được triển khai. Toàn tỉnh tuyên dương gần 2.300 gương học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện và sinh viên 5 tốt; tuyên dương 11 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh; tặng hơn 6.000 suất học bổng, phần quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 6,4 tỉ đồng. Đồng hành với TN khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức 20 chương trình giới thiệu việc làm cho TN. Đoàn các cấp đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 340.000 lượt ĐVTN; giới thiệu việc làm cho hơn 30.000 lượt ĐVTN; thành lập 9 hợp tác xã và 276 tổ hợp tác, câu lạc bộ phát triển kinh tế trong TN.

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

5 năm qua, Đoàn các cấp, Trung tâm hoạt động TTN và Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức hơn 950 hoạt động tập huấn, giáo dục kỹ năng sống cho hơn 142.000 lượt TTN; tổ chức hàng ngàn hoạt động giao lưu thể dục - thể thao, liên hoan văn nghệ. Đoàn các cấp tổ chức hơn 1.800 hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho TN về tác hại của ma túy, rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích; phối hợp tổ chức hơn 1.200 hoạt động giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng, chống HIV/AIDS trong TN; tổ chức thăm, tặng quà hơn 22.500 lượt TN công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 6,5 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - Trần Gia cho biết, trong nhiệm kỳ, Đoàn các cấp hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập, nhà ở cho 27.560 lượt em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 9,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn các cấp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như tổ chức chương trình “Nâng bước em thơ”, “Nối vòng tay lớn”. Nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh thực hiện Công trình măng non “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” và công trình Vì đàn em thân yêu “Nhà Đội viên”, xây dựng và trao tặng 26 căn nhà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 1,5 tỉ đồng. Đoàn các cấp vận động các nguồn lực xây dựng 151 điểm và cải tạo, nâng cấp hơn 100 điểm vui chơi, sinh hoạt cho TTN.

Những kết quả đã đạt trong nhiệm kỳ 2017-2022 chính là tiền đề quan trọng để tuổi trẻ Long An tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đưa phong trào phát triển vượt bậc hơn, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà./.

Tặng quà cho thanh niên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Với tinh thần Tuổi trẻ Long An “Tiên phong - đoàn kết - khát vọng - sáng tạo - phát triển”, Đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ Đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên trong tỉnh phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, giá trị văn hóa Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, vai trò của khoa học - công nghệ để đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc”.

Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú

Nhờ sự chăm sóc của đoàn viên, thanh niên, những vạt cỏ ven đường, bãi rác tự phát, bồn cây thiếu sức sống, nay được thay bằng những cây xanh, thảm hoa rực rỡ, góp phần rất lớn trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bà Nguyễn Thị Hên (xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An)

Hà Lan

Chia sẻ bài viết