Tiếng Việt | English

15/01/2022 - 05:13

Đoàn Thanh niên tỉnh Long An vận động trên 7,5 tỉ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 14/01, Tỉnh đoàn Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn-Hội năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tập huấn công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp.

Các đơn vị xuất sắc năm 2021 nhận cờ thi đua của Trung ương Đoàn, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

Năm qua, tuy ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, Đoàn Thanh niên tỉnh thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Đoàn Thanh niên tỉnh kết nạp mới 16.374 đoàn viên, giới thiệu 3.551 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Nhiều phong trào của Đoàn từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, công trình, phần việc ý nghĩa, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự của địa phương.

Các đơn vị xuất sắc nhận cờ thi đua của Tỉnh đoàn

Trong phong trào thanh niên tình nguyện, Đoàn Thanh niên các cấp trồng 175.000 cây xanh, xây dựng mới được 75 cầu giao thông nông thôn, sửa chữa 28,6km đường, thắp sáng hơn 175km đường giao thông nông thôn,… Tổng trị giá hơn 2,4 tỉ đồng.

Đặc biệt, các cấp đoàn, hội tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh thành lập 225 đội hình phản ứng nhanh phòng, chống Covid-19, tham gia hỗ trợ truy vết, xét nghiệm, tiêm vắc-xin, hỗ trợ khu cách ly, bệnh viện dã chiến, phun khử khuẩn,... Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn vận động ĐVTN đóng góp quỹ vắc xin phòng Covid-19 của tỉnh với tổng số tiền hơn 119 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao cờ thi đua và bằng khen cho các cá nhân, tập thể

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức 8 hành trình “San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch” trao tặng gần 10.000 “Túi quà an sinh” chăm lo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tiếp sức tuyến đầu chống dịch, tổng kinh phí trên 7,5 tỉ đồng.

Tại chương trình, Hội nghị xin ý kiến Ban Chấp hành về việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh và kiện toàn chức danh Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. Đại diện các cơ sở đoàn trao đổi, chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện thang điểm đánh giá chất lượng cơ sở năm 2022 để phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Hội đồng Đội tỉnh Long An trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc

Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể nhận bằng khen, cờ thi đua của Trung ương Đoàn, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tỉnh đoàn Long An, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng quà cho nguyên cán bộ Tỉnh đoàn

UBND tỉnh Long An trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 và công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết