Tiếng Việt | English

25/11/2022 - 09:02

Tuổi trẻ Long An tổ chức hoạt động tình nguyện tại Svay Rieng – Campuchia  

Trong 2 ngày 24 - 25/11, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An phối hợp với Hội Liên đoàn Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng – Vương quốc Campuchia tổ chức hoạt động tình nguyện, giao lưu quốc tế tại huyện Svay Chrum, tỉnh Svay Rieng - Vương quốc Campuchia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Long An - Võ Minh Quốc (hàng đầu, thứ 3 từ trái qua) cùng Đoàn trao nhà hữu nghị cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Svay Chrum, tỉnh Svay Riêng

Trong hoạt động tình nguyện lần này, đoàn tặng 1 tấn gạo; 1 căn nhà hữu nghị cho Hội Liên đoàn Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng. Đồng thời, đoàn trao tặng 300 suất khám bệnh và 300 phần quà cho người dân khó khăn; tặng 5.000 con ếch giống cho thanh niên huyện Svay Chrum; tặng 1.500 quyển tập và 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại Trường tiểu học Kandal Phum.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An - Lê Thị Hồng Kết trao bảng biểu trưng 1 tấn gạo cho ngài Toch Poliva – Phó tỉnh trưởng và đại diện Hội Liên đoàn Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng

Ra mắt câu lạc bộ thanh niên tình nguyện tỉnh Long An

Cũng tại chương trình, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện tỉnh Long An. Câu lạc bộ hình thành nhằm nắm bắt nguyện vọng, tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động phong trào tình nguyện, tăng tính đoàn kết, tập hợp thanh niên có chung ngọn lửa cống hiến cho phong trào tuổi trẻ tỉnh nhà.

Đoàn y, bác sĩ khám bệnh cho người dân khó khăn huyện huyện Svay Chrum

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An - Lê Thị Hồng Kết cho biết, việc thăm hỏi, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân Campuchia nhằm động viên, chia sẻ phần nào khó khăn của người dân nơi đây. Chương trình nhằm khơi dậy tinh thần, nhiệt huyết của thanh niên 2 nước, phát huy truyền thống đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. Đồng thời, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động giao lưu, tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, tình hình kinh tế, chính trị của mỗi nước trong công tác quốc tế thanh niên.

Trao 5.000 con ếch giống cho thanh niên Campuchia

Hoạt động còn chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2022) và thành công đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Hoạt động ý nghĩa phát huy truyền thống đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia

Hà Lan

Chia sẻ bài viết